Từ khóa tìm kiếm: cứu hộ cứu nạn

Tuyên truyền kỹ năng chữa cháy và thoát nạn trong trường học

[VOV2] - Trường học là nơi có mật độ người đông, nguy cơ cháy nổ cao, học sinh còn thiếu kỹ năng sống nên việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cho đối tượng này là rất cần thiết.

[VOV2] - Trường học là nơi có mật độ người đông, nguy cơ cháy nổ cao, học sinh còn thiếu kỹ năng sống nên việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cho đối tượng này là rất cần thiết.

An toàn trong đám cháy, kiến thức thôi chưa đủ

[VOV2] - Dù công tác truyền thông, tập huấn PCCC được đẩy mạnh trong cộng đồng nhưng trong nhiều vụ cháy vẫn có nhiều nạn nhân tử vong. Đại úy Nguyễn Hà Sơn, Cục cảnh sát PCCC&CHCN cho rằng, nguyên nhân chính là do thiếu kỹ năng thực hành thoát hiểm.

[VOV2] - Dù công tác truyền thông, tập huấn PCCC được đẩy mạnh trong cộng đồng nhưng trong nhiều vụ cháy vẫn có nhiều nạn nhân tử vong. Đại úy Nguyễn Hà Sơn, Cục cảnh sát PCCC&CHCN cho rằng, nguyên nhân chính là do thiếu kỹ năng thực hành thoát hiểm.

Sơ cấp cứu trong thế giới số

[VOV2] - Trong xã hội hiện đại, sơ cấp cứu không chỉ là kiến thức, kỹ năng cần biết mà cần được xem là yêu cầu, điều kiện thiết yếu đối với cá nhân và tổ chức.

[VOV2] - Trong xã hội hiện đại, sơ cấp cứu không chỉ là kiến thức, kỹ năng cần biết mà cần được xem là yêu cầu, điều kiện thiết yếu đối với cá nhân và tổ chức.

Cháy nổ hộ gia đình - Thoát hiểm từ những chi tiết nhỏ

[VOV2] - 5 người thoát hiểm khi xảy ra cháy nhà ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Theo Đại úy Nguyễn Văn Đại, ngoài việc bỏ "chuồng cọp", còn nhiều chi tiết dù rất nhỏ giúp người dân có thể thoát nạn khi cháy nổ.

[VOV2] - 5 người thoát hiểm khi xảy ra cháy nhà ở phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Theo Đại úy Nguyễn Văn Đại, ngoài việc bỏ "chuồng cọp", còn nhiều chi tiết dù rất nhỏ giúp người dân có thể thoát nạn khi cháy nổ.

Chiến sỹ Việt Nam chia sẻ cứu hộ nạn nhân thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

[VOV2] - Số nạn nhân thiệt mạng do động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên gần 40.000 người. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Lại Tuấn Anh, thành viên đội cứu hộ quốc tế Việt Nam có những chia sẻ về khó khăn trong công tác cứu hộ nạn nhân thảm họa động đất.

[VOV2] - Số nạn nhân thiệt mạng do động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên gần 40.000 người. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Lại Tuấn Anh, thành viên đội cứu hộ quốc tế Việt Nam có những chia sẻ về khó khăn trong công tác cứu hộ nạn nhân thảm họa động đất.

Giúp người dân phố cổ phòng tránh “giặc hỏa”

[VOV2] - Để giúp nhân dân cảnh giác sớm với nguy cơ cháy nổ, UBND phường Hàng Gai phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) triển khai lắp đặt thiết bị PCCC cho các hộ gia đình trên địa bàn phố cổ.

[VOV2] - Để giúp nhân dân cảnh giác sớm với nguy cơ cháy nổ, UBND phường Hàng Gai phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) triển khai lắp đặt thiết bị PCCC cho các hộ gia đình trên địa bàn phố cổ.

An toàn phòng cháy chữa cháy- Đừng để thêm những đau thương

[VOV2] - Vụ cháy lớn ngay đầu tháng 8 khiến 3 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy hi sinh khi làm nhiệm vụ thêm một lần nữa cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

[VOV2] - Vụ cháy lớn ngay đầu tháng 8 khiến 3 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy hi sinh khi làm nhiệm vụ thêm một lần nữa cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tôn vinh nhưng đừng quên câu hỏi còn đó về công tác cứu hộ

[VOV2] - Những ngày qua, cả cộng đồng tôn vinh sự dũng cảm của em Nguyễn Văn Nhã (sinh viên Đại học Huế). Nhưng cái chết của Nhã, một lần nữa, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn ở các bãi biển của nước ta hiện nay.

[VOV2] - Những ngày qua, cả cộng đồng tôn vinh sự dũng cảm của em Nguyễn Văn Nhã (sinh viên Đại học Huế). Nhưng cái chết của Nhã, một lần nữa, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn ở các bãi biển của nước ta hiện nay.

Sự cố sạt lở nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3: 19 người đầu tiên đã được cứu ra ngoài an toàn

[VOV2] - Chiều 14/10 một trong 3 mũi cứu hộ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được 19 người (2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 lao động Việt Nam) cùng 1 thi thể người bị nạn từ khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn.

[VOV2] - Chiều 14/10 một trong 3 mũi cứu hộ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được 19 người (2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 lao động Việt Nam) cùng 1 thi thể người bị nạn từ khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn.