“Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”- quyết tâm ấy đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ khi phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV. Thông điệp ấy như đang tạo nên một động lực mới, một sư đồng lòng để cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của cả đất nước, đặc biệt tiếp thêm sức mạnh cho bộ máy Chính phủ quyết tâm hơn nữa trong cuộc chiến với đại dịch Covid- 19 đang ở giai đoạn "nước sôi lửa bỏng'.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chính phủ nhiệm kỳ mới 2021-2026 là Chính phủ vừa có tính kế thừa nhưng vừa có sự đổi mới khi có thêm gương mặt nữ trong thành viên Chính phủ. Các Phó Thủ tướng đều có sự phân công, phân nhiệm hết sức cụ thể rõ ràng. Đặc biệt người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính được đánh giá là một chính khách có kinh nghiệm dày dạn với nhiều dấu ấn để lại ấn tượng qua từng vị trí công tác.

“Thủ tướng Phạm Minh Chính, điều hành thiên về kỹ trị, nói ít, làm nhiều và nhận được sự kỳ vọng rất nhiều của các tầng lớp nhân dân”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Có thể nói, Chính phủ nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đứng trước những thử thách đầy cam go trong cuộc chiến với đại dịch Covid- 19. Cuộc chiến này một lần nữa như đang muốn thử thách bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, khi điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, việc đầu tiên là phải tư duy hình thành, ban hành chính sách, chủ trương làm sao sát với thực tiễn, tránh tình trạng "chính sách trên trời cuộc đời dưới đất". Nhìn lại các chủ trương, chính sách mà Thủ tướng Chính phủ ban hành trong trong thời gian qua, có thể nói là rất kịp thời toàn diện và cụ thể, quyết liệt, thể hiện tầm nhìn xa, cách tiếp cận rộng và tư duy chiến lược của Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng đánh giá cao việc Chính phủ quán triệt quan điểm lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là trung tâm, chủ thể để phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bởi cơ sở là nơi gần dân, hiểu dân nhất, nơi đáp ứng kịp thời các nhu cầu về an sinh xã hội, y tế và các nhu cầu thiết yếu khác. Đặc biệt, việc đích thân Thủ tướng về tận tâm dịch, hỏi thăm từng người với tình cảm chia sẻ, sự thân tình, sự quan tâm thực sự là một tấm gương cho cán bộ các cấp.

“Thủ tướng ý thức được rằng không phải ban hành chủ trương chỉ đạo xuống là đủ. Đấy là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Hình ảnh Thủ tướng với chiếc áo đầm đìa mồ hôi về thị sát ở các vùng tâm dịch trong khoảng thời gian qua như ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam, trước đó là Bắc Ninh, Bắc Giang, là những việc làm rất đáng trân trọng. Đây thực sự là hành động nêu gương của người đứng đầu Chính phủ”. Cách tiếp cận này cũng để lý giải vì sao nhiều chủ trương định hướng chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sát thực tiễn. Mỗi chính sách ban hành đều đi vào cuộc sống và làm cho người dân cảm giác tin tưởng yên tâm hơn vào sự điều hành của Chính phủ.

Gần đây nhất, lần đầu tiên một Nghị quyết của Chính phủ đặt ra các dấu mốc thời gian cụ thể để kiểm soát dịch bệnh, đó là Nghị quyết số 86. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, việc giao nhiệm vụ cho các địa phương hết sức cụ thể, có mốc thời gian rõ ràng sẽ thúc đẩy cán bộ nhân dân từng địa phương với tất cả lòng tự trọng và danh dự cũng như trách nhiệm, phải nỗ lực cao nhất để có thể phấn đấu đạt được các yêu cầu nghị quyết. Đồng thời, qua việc thực hiện nhiệm vụ cũng chính là một phép thử để đánh giá về cán bộ, tinh thần, ý thức của nhân dân từng địa phương để có những chính sách về mặt cán bộ hợp lý.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng thực sự ấn tượng về “chính sách ngoại giao vaccine” của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông cho rằng đây là điểm nhấn được dư luận đánh giá rất cao và kịp thời trong bối cảnh tình hình thế giới thì hết sức khan hiếm vắc xin. Trong bối cảnh hiện nay, chỉ có tiêm vac xin mới giúp đạt được miễn dịch cộng đồng, mới là giải pháp quyết định để chiến thắng đại dịch Covid-19. Bởi vậy việc Chính phủ tập trung ngay mọi nỗ lực cho công việc này là một hướng đi đúng đắn. Và những hành động quyết, liệt, nhanh chóng, quỹ vaccine được thành lập huy động sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và cả bạn bè quốc tế. Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cũng kêu gọi vận động tài trợ vaccine một cách tối đa.

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng cần cố gắng tập trung cao độ, quyết liệt tại những địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Cùng với đó là đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng covid- 19 cho toàn dân. Và một giải pháp nữa vô cùng quan trọng là phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo người dân không ai bị đói, không ai khó khăn đến mức cùng quẫn. Tạo điều kiện, cơ chế giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.

Dẫu vạch xuất phát đã đầy cam go, thử thách, nhưng với cách tiếp cận vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề của Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ, trong những tháng đầu của nhiệm kỳ, chúng ta hoàn toàn có một niềm tin rằng Chính phủ sẽ đưa con thuyền kinh tế xã hội của đất nước vượt qua những bão tố. "Tôi tin rằng chúng ta phải có nhiều đột phá trong việc khơi thông nguồn lực để phát triển. Việt Nam sẽ tìm ra một con đường, một cách đi của riêng Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh, để tranh thủ thời cơ cơ hội vượt qua mọi thách thức"- ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Một nhiệm kỳ Chính phủ thuận lợi thì ít, khó khăn thì nhiều nhưng khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ tạo nên nhiều thành công, đời sống nhân dân sẽ được ổn định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.