Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức chuỗi hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn để người ứng cử trình bày chương trình hành động trước cử tri.
Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Biên Sơn (gồm cử tri hai xã Biên Sơn và Sa Lý của tỉnh Bắc Ninh) và Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 (đóng quân trên địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh), nhiều ý kiến cử tri đã tập trung nêu những vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân và nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri địa phương, ông Hoàng Văn Vộn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sa Lý cho biết cử tri đặc biệt quan tâm tới các chính sách hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, đầu tư hạ tầng và nâng cao đời sống người dân. Ông kiến nghị: “Cử tri mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.”
Theo ông Vộn, xã Sa Lý là địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy cử tri mong muốn các đại biểu quan tâm kiến nghị các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực để ổn định tổ chức bộ máy, cải thiện điều kiện làm việc của chính quyền cơ sở.
Trong khi đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, nhiều ý kiến tập trung vào nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.
Thượng úy Hoàng Minh Hiếu, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95 đặt câu hỏi: “Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là Đại biểu Quốc hội, đồng chí sẽ đề xuất gì với Quốc hội để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh gọn, mạnh, đủ khả năng tác chiến khi có tình huống xảy ra?”
Cùng chia sẻ tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, Trung tá Nguyễn Quang Quế, Phó Chính ủy Trung đoàn 95 bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa tới quan tâm hơn tới chế độ, chính sách và điều kiện sinh hoạt của bộ đội: “Chúng tôi mong các đại biểu sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và các thiết chế văn hóa cho lực lượng vũ trang.”
Trước những kiến nghị và câu hỏi của cử tri, các ứng viên đại biểu Quốc hội đã trao đổi, làm rõ định hướng hành động nếu được cử tri tín nhiệm.
Ông Trần Văn Lâm, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đồng thời là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, khẳng định việc lắng nghe và chuyển tải ý kiến của cử tri là trách nhiệm xuyên suốt của người đại biểu. Ông cho biết: “Chúng tôi có trách nhiệm lắng nghe và chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội để tham gia xây dựng luật pháp, chính sách và giám sát việc thực hiện.”
Theo ông Lâm, từ những kiến nghị của cử tri địa phương và lực lượng vũ trang, chương trình hành động của các ứng viên sẽ tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn: hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi, vùng khó khăn; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Cùng tham gia trao đổi với cử tri, bà Leo Thị Lịch, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết những ý kiến tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các ứng viên hoàn thiện chương trình hành động của mình. Bà nhấn mạnh: “Thực tiễn công tác tại cơ sở giúp tôi nhận thấy rõ nhu cầu phát triển của các địa bàn miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từ đó tham gia xây dựng chính sách phù hợp.”
Theo các ứng viên, những kiến nghị trực tiếp từ cử tri không chỉ phản ánh nhu cầu thực tiễn của địa phương và lực lượng vũ trang, mà còn là cơ sở để đại biểu, nếu trúng cử, tiếp tục theo dõi, kiến nghị và thúc đẩy việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách tại nghị trường.
Các hội nghị tiếp xúc cử tri cũng được xem là dịp để cử tri đánh giá chương trình hành động, năng lực và trách nhiệm của từng ứng viên, từ đó lựa chọn những đại biểu đủ tâm huyết và năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
