Dù diễn ra vào buổi tối, Nhà văn hóa thôn Bản Thẩu, xã Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) vẫn chật kín cử tri. Từ trong hội trường đến ngoài hiên, bà con có mặt đông đủ để tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, nghe các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 trình bày chương trình hành động.
Không khí buổi tiếp xúc diễn ra cởi mở, dân chủ. Đây cũng là một trong nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri đang được tổ chức tại các địa phương hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, giúp cử tri trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu năng lực, chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.
Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã giới thiệu quá trình công tác, đồng thời trình bày những định hướng, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ mới.
Là người có nhiều năm công tác tại khu vực biên giới, Trung tá Hà Thọ Lộc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh – chia sẻ quá trình hơn 22 năm gắn bó với công tác quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương.
“…tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân và phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền…Luôn quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời những tâm tư nguyện vọng của bà con đến với các cấp, các ngành”, Trung tá Hà Thọ Lộc nhấn mạnh.
Trong chương trình hành động, ứng viên BĐBP cũng đề cập việc phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực biên giới; tiếp tục phát huy những mô hình ý nghĩa như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, hay công trình dân sinh “Thắp sáng đường thôn”. Những hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế mà còn củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững ổn định khu vực biên giới.
Bà Chu Thị Tâm – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hoàng Văn Thụ – bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo bà Chu Thị Tâm, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
“Người đại biểu cần tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, sâu sát với cơ sở, thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ với nhân dân và luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến chính đáng của nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp trên”, bà Chu Thị Tâm chia sẻ.
Trong chương trình hành động của mình, bà cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh tại cơ sở.
Bên cạnh phần trình bày của các ứng cử viên, cử tri thôn Bản Thẩu cũng thẳng thắn bày tỏ những mong muốn đối với các đại biểu trong nhiệm kỳ tới.
Bà Hoàng Thị Hảo – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bản Thẩu – cho biết thôn hiện có 104 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng và Kinh. Những năm gần đây, một phần diện tích đất sản xuất của người dân được thu hồi để phục vụ các dự án như xây dựng đường giao thông, khu tái định cư, khiến đời sống của một số hộ có nhiều thay đổi.
Trong bối cảnh đó, người dân kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
“Mong muốn của bà con chúng tôi là các đồng chí nếu trúng cử thì làm hết sức mình bằng những khả năng của mình để giúp đỡ bà con nhân dân trong thời gian tới”, bà Hảo bày tỏ.
Cùng chung quan điểm, cử tri Hoàng Thị Yến cho rằng mỗi kỳ bầu cử là dịp quan trọng để người dân lựa chọn những người thực sự có năng lực và trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của mình.
“5 năm mới có một lần để lựa chọn những đại biểu có đức có tài để đảm nhiệm những công việc cho nhân dân”, bà Yến nói, đồng thời kêu gọi cử tri trong thôn tích cực tham gia ngày bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với công tác bầu cử cũng như trách nhiệm của các ứng cử viên trước nhân dân. Những ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng góp phần giúp các ứng cử viên hiểu rõ hơn tâm tư, kỳ vọng của cử tri, từ đó hoàn thiện chương trình hành động, hướng tới phục vụ tốt hơn lợi ích của cộng đồng trong nhiệm kỳ tới./.
