Trong không khí cả nước hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những đô thị đông đúc đến các bản làng vùng sâu, vùng xa, không khí chuẩn bị bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt tại các khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền bầu cử đang được triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, góp phần giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Tại tỉnh Đắk Lắk, nơi có tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia với nhiều xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, công tác chuẩn bị bầu cử đang được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc. Mới đây, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị được tổ chức bầu cử sớm, gồm các Đồn Biên phòng Ea H’Leo, Ia Rvê, Yok M’Bre, Sê Rê Pốk, Bo Heng, Yok Đôn, Cửa khẩu Đắk Ruê và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm; cơ sở vật chất, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ phục vụ bầu cử sớm được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Đối với các xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Ia Rvê, Ea Bung hay Krông Na, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp tại buôn, làng. Cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ gia đình để giải thích cho bà con về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như tiêu chuẩn của đại biểu dân cử.

Trung tá Trịnh Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Rvê cho biết, đơn vị xác định tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ quan trọng, nhằm giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm công dân của mình.

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử, đồng thời vận động bà con tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định. Qua tuyên truyền, bà con đều rất phấn khởi và mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự có tâm, có trách nhiệm với nhân dân”, Trung tá Trịnh Xuân Tuyên cho biết.

Ở khu vực miền Trung, tại các xã vùng cao của thành phố Huế, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền bầu cử cũng được triển khai bằng nhiều hình thức gần gũi với đời sống của người dân. Tại xã A Lưới 1, nhiều già làng uy tín trong cộng đồng đã trực tiếp đến từng gia đình để vận động bà con tham gia bầu cử.

Già làng Lê Bình Mây, ở thôn Đeng Pleng 1 cho biết, với người dân vùng cao, việc được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình là niềm vinh dự lớn. Vì vậy, bà con rất phấn khởi và mong muốn lựa chọn được những người có đức, có tài để phục vụ nhân dân.

Tại những địa bàn miền núi có đông đồng bào Raglai sinh sống như xã Bác Ái Tây hay Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt.

Do đặc thù người dân thường đi làm rẫy hoặc ở lại chòi rẫy trong ngày, các tổ tuyên truyền thường tranh thủ buổi tối khi bà con trở về khu dân cư để phổ biến thông tin về bầu cử. Ngoài ra, hệ thống loa truyền thanh thôn, bản cũng được sử dụng để thông báo thời gian và địa điểm bỏ phiếu, giúp người dân nắm rõ thông tin và tham gia bầu cử đầy đủ.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các địa phương cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Các đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

“Chúng tôi tăng cường lực lượng xuống địa bàn, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân ở khu vực biên giới”, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền bầu cử tại các địa bàn biên giới đang được triển khai hiệu quả. Từ vùng cao Tây Bắc đến dãy Trường Sơn, từ những buôn làng Tây Nguyên đến các xã ven biển miền Trung, thông tin về cuộc bầu cử đang được lan tỏa sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các địa bàn biên giới hứa hẹn sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân nơi phên dậu Tổ quốc.