Là người con vùng đất Trấn Yên (Yên Bái), nhưng nghệ sỹ ưu tú, nhạc sỹ Lê Minh Cừ lại sống và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Vẻ đẹp thiên nhiên, tình người ấm áp không chỉ níu chân, mà còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào đối với anh. Ông Vương Vỹ Thọ, Giám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Lê Minh Cừ là một nhạc sỹ trẻ lên công tác tại Lai Châu rất sớm. Trong quá trình công tác đã khai thác được rất tốt bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Lai Châu để cho ra đời những đứa con tinh thần của mình có giá trị nghệ thuật rất là cao”.

Anh Giàng A Hải ở Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: “Thầy Lê Minh Cừ có rất nhiều ca khúc về các dân tộc ở mảnh đất của Lai Châu. Thầy đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú. Tôi vẫn luôn dõi theo thầy, hỏi thăm thầy, luôn trao đổi và nhờ thầy tiếp tục chỉ bảo cho tôi. Đây thực sự là một người thầy đáng kính”.

Đi nhiều, hiểu nhiều, nhạc sỹ Lê Minh Cừ đã cho ra đời những ca khúc được phát triển dựa trên chất liệu âm nhạc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Với ca khúc “Người Mông nhớ Bác”, nhạc sỹ Lê Minh Cừ tâm sự: "Nguồn cảm hứng viết tác phẩm này bắt nguồn từ chuyến đi Hà Giang, sau khi tôi được thăm dinh thự Vua Mèo Vương Chí Sình. Đến khi tôi về Lai Châu, hình ảnh đẹp vô cùng mà tôi được chứng kiến, đó là nhà người Mông rất hay treo ảnh Bác Hồ, thờ Bác Hồ. Tôi thấy người Mông biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ. Nghe lời dạy của Bác, hiện nay, người Mông không còn du canh, du cư nữa mà đã định canh định cư. Nay bản làng người Mông vô cùng tươi đẹp, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Sin Suối Hồ hay Khun Há, hoặc một số bản du lịch của người Mông rất là đẹp… Từ đó, tôi hoàn thiện ý tưởng văn học cho ca khúc "Người Mông nhớ Bác”.

Không chỉ viết các khúc về dân tộc Mông, nghệ sỹ ưu tú, nhạc sỹ Lê Minh Cừ còn viết nhiều ca khúc về nhiều dân tộc thiểu số ở Lai Châu: “Tôi viết rất nhiều bài hát mang âm hưởng của các dân tộc khác như là dân tộc Thái, dân tộc Si La, dân tộc Hà Nhì, dân tộc Cống. Tiêu biểu phải kể đến tác phẩm: “Vượt sông” nói về đồng bào dân tộc Cống hay là “Hội mùa Si La”, “Hội làm nhà mới” của dân tộc Hà Nhì: “Điệu xòe không tuổi” về dân tộc Thái”

Rất nhiều bài hát của anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc và với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Anh Hảng A Chính, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dân gian xã Tả Lèng cho biết: “Một điều rất tự hào đối với người Mông, rất vui có nhạc sỹ Lê Minh Cừ sáng tác nhiều bài hát về người Mông”.

“Tiếng sáo mẫu tử” viết về cặp sáo mẹ, sáo con của dân tộc Lự cũng là một ca khúc ấn tượng của nhạc sỹ Lê Minh Cừ. "Những lần xem các nghệ nhân trình diễn cặp sáo này, cũng như trao đổi cùng bà con, đã gợi lên trong tôi cảm xúc về tình mẫu tử thiêng liêng. Và tôi đã viết ca khúc này rất nhanh" - Nhạc sỹ Lê Minh Cừ xúc động mỗi khi nhắc tới câu chuyện này.

Cùng với việc sáng tác các ca khúc về đồng bào các dân tộc thiểu số, nghệ sỹ ưu tú, nhạc sỹ Lê Minh Cừ còn tham gia nhiều hoạt động khác như: biên kịch, đạo diễn, tổng đạo diễn các chương trình liên hoan nghệ thuật và truyền dạy nhạc cụ dân tộc.