Để giúp người nông dân tiếp cận thương mại số, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, rất nhiều phiên livestream đã kêu gọi sự tham gia đầy uy tín của cán bộ địa phương, của những người có ảnh hưởng trong cộng đồng ở bản làng. Và lần đầu tiên ở biên giới Lai Châu, các chiến sĩ trẻ bộ đội biên phòng đã cùng livestream bán nông sản giúp bà con ở bản Sin Suối Hồ.

Chị Vừ Thị Mua, bản Sin Suối Hồ vui mừng chia sẻ: Tôi chuẩn bị tinh thần học hỏi đến đây để tiếp thu được những kiến thức rất là ý nghĩa, giúp cho gia đình có thể bán được nhiều hàng hơn và gửi những nông sản ngon, sạch đến mọi miền Tổ quốc. Ở đây nông sản tồn đọng rất là nhiều và chưa đạt được giá trị thực tế của nó. Qua chương trình này, rất mong nông sản sẽ tiêu thụ một cách tốt nhất, đưa nông sản đến những người cần nó và tăng thu nhập cho người dân.”

Có được một phiên livestream rất thành công, phối hợp tốt giữa bộ đội biên phòng Lai Châu và người dân bản Sin Suối Hồ, là do các chiến sĩ đã được tập huấn kỹ năng cụ thể, từ cách chọn ánh sáng, bố cục khung hình, cách cầm điện thoại ổn định, kỹ năng nói trước ống kính, xử lý bình luận và nắm bắt cảm xúc người xem. Nhờ đó, các gian hàng bán đặc sản địa phương trở thành “lớp học thực tế”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng trở thành kênh tiêu thụ hiệu quả cho các sản phẩm địa phương, nhất là nông sản vùng cao, vùng biên giới. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bán hàng, đặc biệt là bán hàng trực tuyến cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm Online VTVCap tổ chức lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng số.

Lớp tập huấn tập trung vào những nội dung thiết thực cũng như các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Đại tá Trương Minh Đức – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức, kỹ năng bán hàng trên sàn thương mại điện tử làm nòng cốt hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khai thác hiệu quả các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sau tập huấn, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị các mô hình, cách làm phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn bà con khu vực biên giới tiếp cận bài bản với thương mại điện tử, biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Zalo, mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Cũng trong khuôn khổ buổi tập huấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với nhà tài trợ trao tặng 40 chiếc điện thoại thông minh kèm sim cho các hộ nghèo, cận nghèo và các tổ, nhóm sản xuất. Món quà ý nghĩa này giúp người dân có thêm thiết bị để thực hành, áp dụng ngay những kiến thức đã được hướng dẫn.

Có thể khẳng định, việc kết hợp giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới với hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế trong thời đại số đã và đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Từ những phiên livestream bán hàng giản dị nơi chợ phiên vùng cao, một cánh cửa mới đang mở ra, giúp nông sản biên giới vươn xa hơn, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.