Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Nghe nội dung bài viết dưới đây.

Từ những ngày đầu của mùa hè 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt. Không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn.

Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh và Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế.

Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam, ở phường Từ Liêm là một ví dụ.

Anh Nam cho biết, từ khi bước vào hè, hàng tuần, anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử, như đường dây dẫn, điều hòa, quạt điện,… Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về PCCC do lực lượng chức năng của phường tổ chức.

“Gia đình tôi trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo khuyến cáo của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Tôi còn chuẩn bị cả thang dây, mặt nạ phòng độc để bảo vệ các thành viên trong gia đình, đồng thời luôn nhắc nhở mọi người kiểm tra các thiết bị”, anh Nam chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên, ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy khi thời tiết “vào hè”.

Chị Duyên cho biết dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán Karaoke trên đường Phạm Văn Đồng cách đây không lâu.

Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn.

Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn PCCC, chị đều xin tham gia cùng để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra cháy nổ.

“Nơi tôi ở còn kết hợp kinh doanh nên tôi nhắc nhở nhân viên phải có ý thức phòng cháy”, chịa Duyên chia sẻ.

Đề cập sự chủ động của người dân trong việc phòng ngừa hỏa hoạn khi vào hè, Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng, Phòng Cánh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội cho rằng, đó là tín hiệu vui.

Theo ông, sự thay đổi này là kết quả từ những bài báo, buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC trên các phương tiện truyền thông và tại cơ sở.

Không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC, một số xã, phường còn thành lập các mô hình PCCC, như “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”

“Chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo các xã, phường tổ chức các buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư theo quy định. Khi người dân hiểu được trách nhiệm, biết rõ nhiệm vụ sẽ thực hành rất tốt phương châm 4 tại chỗ”, Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.