Ngay khi lễ khai mạc diễn ra, tại điểm bầu cử số 13 của phường Phương Liệt, Hà Nội đã có rất đông cử tri có mặt để bỏ phiếu cho những ứng cử viên xứng đáng với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.
Bạn Trần Phương Anh, tổ dân phố 26 phường Phương Liệt, Hà Nội chia sẻ: “Mọi người ai cũng rất hứng khởi để thực hiện quyền công dân nên từ sau lễ khai mạc điểm bầu cử đã rất đông người đến. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được góp sức mình tham gia hỗ trợ cho ngày hội của non sông.” – Phương Anh cho biết.
Ngay đầu giờ sáng, bà Bùi Thị Cứ và các thành viên trong gia đình đã hoàn thành việc bỏ phiếu và đóng dấu vào thẻ cử tri. Bà Cứ cho biết, bà đã tham gia bầu cử nhiều lần, mỗi lần bỏ phiếu, bà đều suy nghĩ rất kỹ vì lá phiếu tuy nhỏ nhưng nó thể hiện quyền và trách nhiệm của người công dân. Bà mong rằng, những ứng cử viên được bầu sẽ phát huy vai trò hơn nữa và luôn lắng nghe ý kiến của cử tri để cho cuộc sống của người dân phường Phương Liệt nói riêng và cả nước nói chung sẽ ngày càng tốt hơn.
Ở các khu dân cư, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, những thông tin về quy trình bỏ phiếu, về quyền và trách nhiệm của cử tri… được truyền thông liên tục để người dân hiểu rõ hơn về bầu cử. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Ông Dương Thanh Bình, tổ dân phố 24 phường Phương Liệt khẳng định, những phương hướng mà các ứng cử viên đưa ra đều trúng và đúng với nguyện vọng của cử tri nên ông tin sẽ lựa chọn được những người xứng đáng theo nguyện vọng của các cử tri. Ông Bình mong rằng sau khi được bầu, các ứng cử viên sẽ phát huy và thể hiện bản lĩnh của mình trong sự phát triển của đất nước.
Không chỉ những cử tri lớn tuổi, nhiều người trẻ cũng rất háo hức, chờ đợi ngày bầu cử hôm nay. Với bạn Phạm Thu Thủy, cuộc bầu cử năm 2026 là lần đầu tiên bạn được thực hiện trực tiếp quyền công dân, một trải nghiệm mang lại sự hồi hộp, niềm tự hào xen lẫn cảm nhận về trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Bạn Thu Thủy cho biết, trước đây thường được nghe ông bà nói về bầu cử nhưng hiện giờ bạn đã đủ tuổi để trực tiếp đi bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ công dân. Bạn mong muốn những người được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ, cơ hội việc làm cho giới trẻ và cả những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.
Còn cử tri Trần Thị Minh Hiền dù đã nghỉ hưu rất lâu nhưng là một giáo viên nên bà mong rằng các đại biểu sẽ quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm lo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cũng như đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước.
Điều quan trọng nhất với những người được bầu chính là trách nhiệm vì các ứng cử viên chính là những người đại diện cho nhân dân. Người dân trao niềm tin cho họ và các ứng cử viên phải chứng minh được rằng, họ xứng đáng với niềm tin ấy, các quyết định của họ cần hướng tới lợi ích chung. Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là dịp lựa chọn người đại diện mà còn là cơ hội để xã hội nhìn lại những vấn đề đang tồn tại và thảo luận về hướng phát triển trong tương lai.
Những kỳ vọng của người dân, dù là về kinh tế, giáo dục, môi trường hay an sinh xã hội đều phản ảnh nhu cầu thực tế của đời sống. Một cuộc bầu cử không thể giải quyết tất cả những vấn đề của xã hội nhưng đó là bước quan trọng để xây dựng sự đồng thuận, để người dân thể hiện tiếng nói của mình và cũng là lúc để những người được lựa chọn thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng./.
|
Các mốc thời gian cần lưu ý từ nay đến thời điểm xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ## Ngày 15/3/2026: Ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. ## Ngày 18/3/2026: Ủy ban bầu cử lập và gửi biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã. ## Ngày 22/3/2026: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh lập biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Hội đồng bầu cử quốc gia; Ấn định ngày bầu cử thêm (nếu có). ## Ngày 25/3/2026 là Hạn cuối Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và cũng là hạn cuối Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; ## Ngày 28/3/2026: Ủy ban bầu cử xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. ## Ngày 30/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gia lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. ## Ngày 4/4/2026: Lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và cấp tỉnh. ## Ngày 5/4/2026: Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương thực hiện nhiệm vụ; Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ sau khi kết quả bầu cử được công bố. ## Ngày 6/4/2026: khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (20 ngày sau bầu cử xong - Điều 92, Luật Tổ chức Quốc hội). |
