Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Công an thành phố Hải Phòng đang xác minh, xử lý đối tượng Bàn Văn Huấn sau khi người này bị tố đánh, kéo lê bạn gái tại khu vực bến phà Giải (xã An Thành), khiến nạn nhân bị thương sau khi báo chí và mạng xã hội đăng thông tin.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết cô gái trẻ bị người yêu hành hung khi hai người nảy sinh mâu thuẫn. Tình trạng bị người yêu hành hung không phải hiếm và không phải bạn nữ nào cũng dám lên tiếng. Như trường hợp ở Hải Phòng, công an vào cuộc không phải do bạn gái trẻ này hay người nhà của cô tố cáo mà lại từ sự phản ứng của cộng đồng. Từ góc độ nghiên cứu cũng như hỗ trợ những trường hợp thực tế bị bạo lực, bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số cho rằng những trường hợp bạo lực như ở Hải Phòng được xếp vào nhóm bạo lực giới khá phổ biến ở Việt Nam.

Bà Tú Anh cũng phân tích một số nguyên nhân khiến người trong cuộc, cụ thể là nữ giới thường không dám lên tiếng khi bị bạo lực từ chồng mình hay người yêu. Thứ nhất quan niệm cũ vẫn đặt vị thế nam giới cao hơn phụ nữ kéo theo tư tưởng “dạy vợ”, “dạy người yêu” thông qua ngôn ngữ hoặc tấn công thể chất vẫn khá phổ biến.

Thêm nữa, quan niệm “xấu chàng hổ ai” hình thành từ quá khứ vẫn tiếp tục chi phối cuộc sống hiện đại đã khiến phụ nữ nói chung thường im lặng che giấu việc bị tấn công hay bạo hành. Ngoài ra, khi có mâu thuẫn giữa các cặp đôi và người nữ bị tấn công, sẽ có không ít người đặt ra câu hỏi: “Cô này chắc phải thế nào mới bị chồng hoặc người yêu đánh thế?”. Cùng với đó, nữ giới trong nhiều trường hợp còn bị đánh giá về năng lực chọn chồng, chọn người yêu kém nên phải chịu hậu quả. Đây có thể xem như những định kiến giới, đẩy phần lỗi về phía phụ nữ.

Riêng với các bạn gái trẻ chưa kết hôn theo bà Tú Anh, quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể trở thành một trong những nguyên nhân khiến họ sẵn sàng im lặng khi bị người yêu bạo hành.

“Tình dục trước hôn nhân ở Việt Nam chưa thực sự cởi mở trong nhiều trường hợp. Trong nhiều ca tư vấn mà đường dây Tư vấn tâm sự bạn trẻ của chúng tôi tiếp nhận thấy nhiều bạn trẻ khi đã có quan hệ sẽ rất ngại ngần và trở nên phụ thuộc vào người yêu. Nhiều bạn tự cho rằng nếu bỏ hoặc tố cáo thì liệu anh người yêu có mang những hình ảnh thân mật ra công khai hay có chàng trai nào dám yêu hay chấp nhận khi biết mình đã có quan hệ với người yêu cũ”, bà Tú Anh phân tích.

Ngoài ra theo bà Tú Anh, “vòng tròn” trong bạo lực gia đình hoàn toàn áp dụng được cho bạo lực giới. Cụ thể, sau khi tấn công, hành hung vợ hoặc người yêu, người đàn ông trở lại ăn năn, xin lỗi, thề hứa. Và phần đa phụ nữ sẽ dễ dàng bỏ qua. Và khi mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, bạo lực giới lại xuất hiện, có thể lần sau sẽ nặng nề và nguy hiểm hơn lần trước.

Ngoài những vấn đề về tâm lí như bà Tú Anh phân tích, theo võ sư Phạm Ngọc Thắng, huấn luyện viên Muay thai quốc tế, chủ nhiệm võ đường Đại An, nạn nhân của bạo lực giới sẽ tiếp tục bị tấn công nếu không có những phản ứng mạnh mẽ. Là bởi thủ phạm khi không nhận lại những phản ứng, không bị ngăn chặn sẽ không nhận thức được hậu quả và còn tiếp tục tăng khả năng cũng như tần suất gây hấn.

“Im lặng của nạn nhân và mọi người trong trường hợp này như một sự chấp nhận. Và chính nạn nhân sau nhiều lần bị bạo lực sẽ mất hẳn sự tự tin, luôn sợ hãi và dần hình thành tâm lí cam chịu. Trong võ thuật được gọi bằng khái niệm mất ý chí phòng vệ. Im lặng không phải lỗi của nạn nhân nhưng nếu kéo dài sẽ duy trì vòng lặp của bạo lực”, võ sư Ngọc Thắng phân tích.

Tuy nhiên, trường hợp người nữ yếu hơn, nhẹ cân hơn, phản ứng trực diện nhiều khi sẽ kích thích đối phương ra đòn nặng hơn. Mục tiêu an toàn nên được đặt lên hàng đầu khi bị bạo hành. Thầy Thắng cũng đưa ra một vài gợi ý thoát hiểm như chạy về nơi đông người, hô hoán tạo sự chú ý để trợ giúp. Đặc biệt khi đối phương đang mất kiểm soát, bản thân nữ giới cũng cần giữ bình tĩnh, tránh kích động hoặc thách thức nhằm giảm leo thang cơn giận. Cần nhận diện sớm dấu hiệu bạo lực để có giải pháp hỗ trợ hoặc giảm nhẹ. Khi bị tấn công về thể chất, các bạn nữ cần tập trung bảo vệ những khu vực nguy hiểm như đầu, cổ và tìm cách thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Nếu bạn nữ có kĩ năng tự vệ cũng nên sử dụng các kĩ thuật đơn giản nhằm tạo khoảng trống bảo vệ bản thân và thoát thân.

Theo võ sư Ngọc Thắng khi bị hành hung, bạn nữ cần thông báo với cơ quan chức năng và càng sớm càng tốt dù trong nhiều trường hợp những kẻ hành hung còn đe dọa nếu nói ra sẽ không tha.

“Việc đe dọa chính là cách để thủ phạm kiểm soát tâm lí nạn nhân. Việc sợ hãi tăng lên và giữ im lặng sẽ thúc đẩy hành vi bạo lực ngày càng tăng. Cần thông báo cho gia đình, bạn bè và người xung quanh nhằm tạo mạng lưới bảo vệ bản thân. Còn thông báo với cơ quan chức năng nhằm tạo hồ sơ ghi nhận hành vi bạo lực, tăng cường răn đe pháp lí và tăng cường bảo vệ an toàn cho nạn nhân”, thầy Thắng chia sẻ thêm.

Bạo lực trong trường hợp này thầy Thắng cho rằng không nên tìm đến thoả hiệp riêng tư hoặc im lặng chịu đựng mà thiết lập mối quan hệ xung quanh nhằm bảo vệ an toàn cho các bạn nữ.

Việc tập luyện thể thao, đặc biệt võ thuật trong trường hợp này ngoài giá trị tăng cường sức khỏe, sức bền, tốc độ phản xạ, rèn luyện sự tự tin, bình tĩnh khi đối diện áp lực, quá trình luyện tập cũng có thể giúp giới nữ quan sát những nguy cơ bị tấn công hoặc mất an toàn, không sa vào tình huống đối đầu trực diện kéo dài.