Vào tháng 1/2023, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã chấp thuận bằng văn bản hoạt động của Phật giáo viên tại Hà Nội. Đây không chỉ là tổ chức tôn giáo nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam mà còn đánh dấu bước phát triển trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hàn Quốc được thiết lập từ năm 2009.

Việc Phật giáo viên Hàn Quốc tại Hà Nội được cấp phép hoạt động được thực hiện là nhờ công ơn của ni sư Han Hwa Chung Yang Ta-won cùng các phật tử khác nỗ lực suốt trong 10 năm qua luôn cầu nguyện và đóng góp sức mình vì các gia đình Hàn Việt. Thầy Na Sang Ho, đại sư tài chính viện Phật giáo, Trưởng ban Quốc tế bày tỏ hy vọng thông qua buổi lễ, Phật giáo viên Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành đối tác đồng hành cho sự toàn cầu hóa của Phật giáo. "Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có nhiều người đến đây học các phương pháp nghiên cứu và rèn luyện giác ngộ tinh thần để họ có thể sử dụng vật chất một cách đúng đắn mang lại cho họ sự tự do trong tâm hồn và hạnh phúc".

Những ngày qua, rất nhiều các hoạt động của Phật giáo viên tại Hà Nội được tổ chức như triển lãm tranh về Phật giáo, các hoạt động của Phật giáo viên trong hơn 10 năm trở lại đây... Nhân dịp này, phật giáo viên Hàn Quốc đã trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.