Nghe chương trình tại đây:

Làm xuyên trưa để hoàn thành sửa chữa đường dây trong 3 ngày

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khi trời còn chưa sáng rõ, những nhóm công nhân truyền tải điện đã chuẩn bị dụng cụ, phương tiện để ra tuyến.

Đợt sửa chữa lớn do Truyền tải điện Ninh Bình triển khai tại 54 vị trí trên đường dây 220kV Nhiệt điện Thái Bình 2 – Trực Ninh. Khoảng 150 cán bộ, công nhân viên được huy động, trong đó Truyền tải điện Ninh Bình có khoảng 50 người, gần 100 người còn lại là lực lượng hỗ trợ đến từ Truyền tải điện Hà Tĩnh, Truyền tải điện Hòa Bình và Truyền tải điện Tây Bắc.

Một công trường trải rộng trên nhiều vị trí, khối lượng công việc lớn, nhưng thời gian cắt điện chỉ kéo dài liên tục trong 3 ngày. Vì vậy, mọi phần việc đều phải được chuẩn bị kỹ, tổ chức chặt chẽ và phối hợp đồng bộ.

"Để trả lại lưới điện đúng kế hoạch, chúng tôi phải đi từ sớm, 4–5 giờ sáng đã chuẩn bị công tác ra tuyến, cũng như chuẩn bị từ các vị trí theo kế hoạch trong từng ngày, để làm sao đảm bảo tối đa nhất tiến độ trong 3 ngày", anh Trần Ngọc Hà - Tổ trưởng Tổ Quản lý vận hành đường dây Nam Định, Truyền tải điện Ninh Bình, Công ty Truyền tải điện 1 thông tin.

Các đường dây truyền tải điện thường xuyên vận hành ngoài trời, chịu tác động của nắng, mưa và sự thay đổi của thời tiết dẫn đến những khiếm khuyết, hao mòn. Theo anh Trần Ngọc Hà, việc phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn, liên tục của đường dây.

"Từ các tồn tại đó, chúng tôi lập kế hoạch, phương án, dự toán để thực hiện công tác sửa chữa này, để các đường dây được quản lý vận hành an toàn, liên tục và đúng phương thức", anh Hà cho biết.

Tại vị trí cột 73, đường dây 220kV Nhiệt điện Thái Bình 2 – Trực Ninh - một trong các vị trí thi công, lực lượng của Truyền tải điện Hà Tĩnh đang hỗ trợ Truyền tải điện Ninh Bình thay thế cách điện trên đường dây. Đây là hạng mục cụ thể nhằm xử lý thiết bị đã có dấu hiệu lão hóa sau một thời gian dài vận hành.

Nhóm công tác của anh Dương Quang Hào có 8 người. 5 người trực tiếp làm việc trên cao, 3 người phía dưới thực hiện nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ. Mỗi người đảm nhận một phần việc, nhưng toàn bộ quá trình diễn ra liên tục, nhịp nhàng để vừa bảo đảm an toàn, vừa đáp ứng tiến độ chung.

"Đợt này chúng tôi hỗ trợ Truyền tải điện Ninh Bình thay cách điện composite bằng cách điện thủy tinh. Sau một thời gian dài vận hành, cách điện composite bị lão hóa, không đảm bảo an toàn. Việc thay loại thủy tinh mới vào để đảm bảo độ tin cậy của lưới truyền tải điện", anh Hào nói.

Từ một chuỗi cách điện được thay thế đến hàng chục vị trí được sửa chữa trên toàn tuyến, mỗi hạng mục đều hướng đến mục tiêu chung: xử lý những yếu tố có thể ảnh hưởng đến vận hành, nâng cao độ an toàn và tin cậy của lưới điện truyền tải.

Đó cũng là sự chuẩn bị chủ động trước mùa mưa bão, khi đường dây tiếp tục phải đối mặt với những tác động bất lợi của thời tiết. Tuy nhiên, để hoàn thành khối lượng công việc trong 3 ngày cắt điện, tiến độ là một áp lực rất lớn. Anh Hào cho biết, các nhóm phải tranh thủ từng giờ làm việc: ăn cơm hộp tại cột và làm xuyên trưa.

Nhiều vị trí thi công nằm giữa đồng ruộng, có vị trí nằm trong khu vực ao, gây khó khăn cho việc tiếp cận và tổ chức công việc. Để bảo đảm sức khỏe trong thời tiết nắng nóng, người lao động được chuẩn bị nước uống, nước đá, sữa và áo quạt. Các nhóm cũng chủ động lựa chọn phương án phù hợp, phân chia lực lượng để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của từng phần việc.

Mỗi thiết bị lão hóa được thay thế nghĩa là đã chủ động loại trừ một nguy cơ khỏi đường dây.

Số hóa Trạm biến áp 220kV Thái Bình

Ngoài sửa chữa lớn, thay thế cách điện, phụ kiện tại 54 vị trí trên đường dây 220kV Nhiệt điện Thái Bình 2 – Trực Ninh thì Truyền tải điện Ninh Bình cũng đang được nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ Trạm biến áp 220 kV Thái Bình để đáp ứng yêu cầu giám sát từ xa, tiến tới vận hành theo mô hình trạm biến áp không người trực.

Trạm biến áp 220 kV Thái Bình đặt tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối với nguồn điện từ Trung tâm Điện lực Thái Bình. Ở cấp điện áp 220 kV, trạm kết nối với các đường dây đi Hải Phòng, Kim Động và Vũ Thư.

Theo ông Hoàng Văn Dũng, Phó Trưởng Truyền tải điện Ninh Bình, trạm được đóng điện, đưa vào vận hành từ năm 2003 theo công nghệ truyền thống. Với hệ thống cũ, các tín hiệu điều khiển, bảo vệ và thông tin về tình trạng thiết bị chủ yếu được theo dõi tại chỗ. Nhân viên vận hành phải thường xuyên có mặt tại phòng điều khiển để giám sát thông số và dữ liệu vận hành.

Hiện đơn vị đang nâng cấp hệ thống máy tính điều khiển và hệ thống điều khiển-bảo vệ, tạo nền tảng xây dựng trạm biến áp không người trực.

“Khi hệ thống mới được đưa vào sử dụng, các tín hiệu sẽ được thu thập và tập trung vào hệ thống máy tính. Ngoài việc giám sát tại chỗ, các đơn vị quản lý và trung tâm điều khiển xa cũng có thể tiếp nhận đầy đủ tín hiệu, thông số và thông tin về tình trạng thiết bị”, ông Hoàng Văn Dũng cho biết.

Việc nâng cấp còn góp phần nâng cao năng suất lao động. Một trung tâm điều khiển có thể giám sát nhiều trạm biến áp, cán bộ quản lý có thể kiểm tra thông tin và điều hành sản xuất từ xa bằng máy tính hoặc điện thoại. Các thao tác cập nhật số liệu, lập hồ sơ trên nền tảng dùng chung cũng giúp giảm công việc ghi chép thủ công.

Yêu cầu hiện đại hóa càng trở nên cấp thiết khi sản lượng điện từ đầu năm đến nay tăng khoảng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lưới điện truyền tải thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đang vận hành ở mức tải cao.

Ông Dũng thông tin, để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu điện, các dự án của Tổng công ty trên địa bàn đã được tính toán và triển khai. Dự kiến đầu năm sau, Trạm biến áp 500kV Hưng Hà có thể được đóng điện, trạm có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn điện từ đường dây 500kV mạch 3, mạch 4 để cấp điện cho khu vực Thái Bình, đồng thời hỗ trợ cấp điện ngược về khu vực Hà Nam.

Tiếp đó, Trạm biến áp 220kV Hải Hậu, hiện cơ bản đã xây dựng xong, dự kiến được đóng điện vào cuối quý III để cấp điện cho khu vực Nam Định.

Ngoài ra, còn có các dự án như Trạm biến áp 220kV Lý Nhân, Trạm biến áp 220kV Đồng Văn, Trạm biến áp 220kV Tam Điệp và Trạm biến áp 220kV Nam Định II. Theo quy hoạch đã được phê duyệt và tiến độ triển khai dự án của Tổng công ty, hệ thống điện về cơ bản sẽ đáp ứng được yêu cầu cung cấp điện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho lĩnh vực năng lượng. Ông Dũng chia sẻ góc độ cá nhân, năm 2005, khi ông bắt đầu vào làm việc, đơn vị mới quản lý 4 trạm biến áp với công suất tương đối nhỏ. Sau khoảng 20 năm, số lượng đã tăng lên 10 trạm biến áp.

"Trong khoảng 4 năm tới, số lượng trạm có thể tăng lên khoảng 15 trạm, tức là gấp rưỡi hiện nay. Việc hệ thống điện phát triển nhanh cả về quy mô và khối lượng thiết bị sẽ là một thách thức lớn đối với đội ngũ làm công tác quản lý, vận hành của chúng tôi", ông nói.

Vì vậy, số hóa và giám sát từ xa không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là yêu cầu thực tế để lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả trước nhu cầu điện ngày càng cao./.