Trong không khí cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phóng viên VOV2- Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại đức Thích An Đạt - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vai trò của tăng ni, Phật tử trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như sự tham gia của cộng đồng Phật giáo trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin về bầu cử.

PV: Thưa Đại đức Thích An Đạt, trong không khí cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đại đức có thể cho biết vai trò của tăng ni, Phật tử trong việc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân như thế nào?

Đại đức Thích An Đạt: Tăng ni, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đang sinh sống ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đều là công dân của đất nước Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân. Trong các quyền và nghĩa vụ đó có quyền bầu cử, quyền tham gia ứng cử trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong nhiệm kỳ bầu cử lần này, có thể thấy rất rõ sự tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả của tăng ni cũng như đồng bào Phật tử các giới. Sự tham gia đó diễn ra ở tất cả các vùng miền khác nhau, từ thành thị cho tới nông thôn.

Đặc biệt, nhiều tự viện đã tham gia cùng tuyên truyền các thông tin về bầu cử, chia sẻ thông tin về ứng cử viên và các hoạt động bầu cử của địa phương. Điều này cho thấy thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong lần này đã được lan tỏa đầy đủ, rõ ràng và cụ thể đến chư tăng ni, Phật tử cũng như cộng đồng dân cư.

Các thông tin này được truyền tải thông qua nhiều biện pháp khác nhau, từ trực tiếp, gián tiếp cho tới các nền tảng mạng xã hội.

PV: Thưa Đại đức, hiện nay ở các địa phương tăng ni, Phật tử đã được tiếp cận những nội dung và hình thức tuyên truyền như thế nào để hiểu rõ ý nghĩa chính trị, xã hội của cuộc bầu cử lần này và tham gia bầu cử đúng luật, đúng tinh thần trách nhiệm?

Đại đức Thích An Đạt: Theo chúng tôi được biết, Ủy ban bầu cử các cấp đã mời chư tăng ni, Phật tử và đại diện các tự viện tham gia các hội nghị tuyên truyền trực tiếp về bầu cử. Bên cạnh đó, các thông tin còn được truyền tải thông qua nhiều hình thức như phát tờ rơi, phổ biến trên các phương tiện truyền thông và trên mạng internet.

Đặc biệt, trong kỳ bầu cử lần này có một sự phấn khởi rất lớn, đó là sự bùng nổ thông tin bầu cử trên mạng xã hội. Nhiều nội dung được chia sẻ rộng rãi như thông tin về ứng cử viên, hướng dẫn bầu cử, các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc bầu cử diễn ra đúng luật, đúng thành phần và lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để phụng sự đất nước. Các thông tin này cũng được nhiều tự viện và các trang cá nhân của tăng ni, Phật tử chia sẻ, từ đó lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Ngoài ra, trong thời gian qua, các vị ứng cử viên là tăng ni, Phật tử cũng đã tham gia vận động bầu cử và gặp gỡ cử tri. Những hoạt động này được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin, góp phần giúp chư tăng ni, Phật tử tiếp cận các thông tin bầu cử thông qua nhiều kênh khác nhau, cả trực tiếp lẫn trực tuyến, để thực hiện quyền công dân đúng quy định pháp luật.

PV: Trong bối cảnh thông tin đa chiều như vậy, theo Đại đức làm thế nào để kịp thời định hướng thông tin và góp phần đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc về bầu cử, qua đó bảo đảm sự đồng thuận xã hội?

Đại đức Thích An Đạt: Theo chúng tôi, các cơ quan có chức trách, đặc biệt là Ủy ban bầu cử các cấp, cần có sự sâu sát và gần gũi hơn với cộng đồng dân cư, trong đó có sự kết nối chặt chẽ với các tự viện cũng như các cấp Giáo hội.

Hiện nay, việc thông tin liên lạc rất thuận lợi và dễ tiếp cận. Thông qua sự kết nối này, các cơ quan chức năng sẽ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như hiểu rõ những vấn đề đang diễn ra trong cộng đồng địa phương. Từ đó, các cơ quan chức năng có thể kịp thời định hướng thông tin và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có sự phối hợp với các cơ quan nhà nước. Các tự viện và các cấp Giáo hội thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, chia sẻ thông tin và định hướng để giúp chư tăng ni, Phật tử hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Khi đã hiểu rõ những điều này, chúng tôi tin rằng chư tăng ni và Phật tử sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn, tránh được những luận điệu sai trái hoặc thông tin không chính xác, từ đó có nhận thức đúng về chính sách bầu cử cũng như công tác tổ chức bầu cử của đất nước.

PV: Hiện nay có rất nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, đối với đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, nhất là tại các bản làng còn xa xôi, nơi trình độ nhận thức còn hạn chế, theo Đại đức cần có hình thức tuyên truyền như thế nào cho phù hợp?

Đại đức Thích An Đạt: Theo chúng tôi, đối với các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những nơi điều kiện dân trí còn hạn chế và khả năng tiếp cận thông tin còn khó khăn, thì cần có các biện pháp tuyên truyền trực quan và sinh động hơn.

Cụ thể, cần đến tận nơi, trực tiếp gặp gỡ bà con, nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời đầu tư nhiều hơn về thời gian, phương tiện và các tài liệu tuyên truyền.

Các biểu mẫu, tài liệu tuyên truyền cũng có thể được dịch sang ngôn ngữ của đồng bào dân tộc để bà con dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn.

Khi chúng ta cùng sống, cùng làm việc và gần gũi với bà con, chắc chắn họ sẽ nắm bắt được thông tin tốt hơn. Khi đó, đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa cũng sẽ phấn khởi đồng hành cùng các hoạt động của kỳ bầu cử, tích cực tham gia bầu cử một cách đầy đủ và trách nhiệm.

PV: Để có một kỳ bầu cử thành công cần có sự phối hợp chặt chẽ. Đại đức đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo ở các địa phương với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng chức năng trong công tác chuẩn bị bầu cử?

Đại đức Thích An Đạt: Theo những gì chúng tôi ghi nhận và tìm hiểu, có thể thấy rõ công tác phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm, đặc biệt là Ủy ban bầu cử và Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương, diễn ra rất chặt chẽ, sâu sát và nhịp nhàng. Các bên có sự trao đổi, thông hiểu lẫn nhau rất rõ ràng. Nhờ vậy, các thông tin về bầu cử được truyền tải một cách cụ thể, nhanh chóng, chính xác và minh bạch. Điều này cũng thể hiện tinh thần dân chủ của quá trình bầu cử.

PV: Nhân dịp này, Đại đức muốn gửi gắm thông điệp gì tới tăng ni, Phật tử và đồng bào cả nước để cùng xây dựng một ngày bầu cử thật sự dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công?

Đại đức Thích An Đạt: Chúng tôi cho rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là công việc và trách nhiệm của mỗi người dân. Đây là ngày hội của toàn dân để cùng nhau xây dựng đất nước, tìm ra những con người đủ đức, đủ tài, đủ phẩm chất để gánh vác các nhiệm vụ lớn lao của đất nước và của từng địa phương.

Mỗi người Việt Nam, với vai trò là công dân, đều mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Sự đóng góp đó thể hiện ở việc chúng ta hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Muốn làm được điều đó, mỗi người cần tìm hiểu kỹ về quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như tìm hiểu về những ứng cử viên mà mình đặt niềm tin.

Chúng tôi kêu gọi bà con ở tất cả các vùng miền, kể cả vùng sâu, vùng xa, cùng toàn thể tăng ni, Phật tử và đồng bào các tôn giáo hãy cùng chung tay, góp sức và thể hiện trách nhiệm của mình trong quyền bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, qua đó góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh.

PV: Qua dịp này, Đại đức có kỳ vọng gì đối với các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được cử tri tín nhiệm bầu chọn?

Đại đức Thích An Đạt: Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được giới thiệu ứng cử đều là những người tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực và thành phần của xã hội.

Chúng tôi mong rằng nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn và gửi gắm niềm tin, các vị đại biểu sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, xứng đáng với niềm tin đó.

Mỗi đại biểu cần nỗ lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn!