Dự lễ dâng hương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.
Cùng dự lễ dâng hương có các lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tỉnh Phú Thọ và đông đảo bà con nhân dân.
Đúng 6h30 đến 7h00, Ban tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tại sân Trung tâm lễ hội, đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu.
Đội hình nghi lễ được sắp xếp chặt chẽ, trang trọng, gồm khối nghi thức với các thành phần: Tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiêu binh rước lẵng hoa; 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa, lễ vật; đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội; đội nhạc hành lễ; cùng đoàn kiệu rước lễ vật.
Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu lãnh đạo di chuyển cùng đội hình nghi lễ và tiến hành Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng với lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Sau đó, đoàn đại biểu làm Lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Trong suốt hành trình lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, đông đảo nhân dân và du khách thập phương có mặt từ sớm, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc.
Lễ Giỗ Tổ năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những bước chuyển mình quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu chiến lược, giữ vững ổn định vĩ mô và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới.
