Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nam nhập viện với triệu chứng xuất hiện dát mảng trắng, sưng nề kèm tiết dịch mủ vùng quy đầu, bao quy đầu kèm theo cảm giác đau rát nhẹ tại tổn thương. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giang mai.
Trước đó, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình là nữ và xuất hiện tổn thương vết trợt quanh da vùng quy đầu. Bệnh nhân tự điều trị bằng cách ngâm nước lá trầu không, bôi thuốc không rõ mua tại hiệu thuốc khiến tổn thương dát đỏ, trợt lan rộng hơn và xuất hiện dịch mủ ở tổn thương kèm ngứa rát nhẹ. Nguy hiểm hơn, trong thời gian này, bệnh nhân tiếp tục có quan hệ tình dục không an toàn.
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Tâm lý chung của bệnh nhân mắc như giang mai, lậu hay các bệnh truyền nhiễm khác do quan hệ tình dục không an toàn thường là hoảng loạn, sau đó tìm mọi cách để giấu bệnh và tự điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Duy Khánh cảnh báo, việc tự điều trị có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường.
“Nếu các bạn tự ý dùng thuốc và không điều trị dứt điểm, bệnh có thể chuyển thành mãn tính. Triệu chứng có thể tạm thời biến mất sau vài ba ngày dùng thuốc khiến bệnh nhân lầm tưởng đã khỏi, nhưng thực chất vi khuẩn vẫn âm thầm phát triển. Nhiều trường hợp đến với chúng tôi là đã 2 năm, 3 năm, thậm chí là 6 - 7 năm không khỏi được do tự điều trị và khiến vi khuẩn kháng hết tất cả các loại thuốc. Trong số những tác nhân gây bệnh hay gặp nhất đó là vi khuẩn lậu, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma thì nhóm Mycoplasma và Ureaplasma là rất khó điều trị. Nhiều trường hợp rơi vào trạng thái trầm cảm vì điều trị mãi không khỏi”, BS Nguyễn Duy Khánh khuyến cáo.
Hậu quả của việc chậm trễ hoặc điều trị sai cách không chỉ dừng lại ở sự khó chịu nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ở nam giới, các bệnh lý viêm niệu đạo do lậu hay Chlamydia có thể dẫn đến viêm tắc mào tinh hoàn, ống dẫn tinh. Ở nữ giới, vi khuẩn có thể lây lan gây viêm tắc vòi trứng. Bác sĩ Khánh chia sẻ có những trường hợp chỉ khi lập gia đình mãi không có con, đi khám mới bàng hoàng biết mình đã mất khả năng làm cha, làm mẹ vì di chứng của những lần "vụng trộm" và tự chữa bệnh trước đó.
Đau lòng hơn cả là những trường hợp lây nhiễm cho người thân. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh dẫn chứng có những em bé mới 6 tuổi đã mắc sùi mào gà do lây nhiễm từ người lớn trong quá trình sinh hoạt, dùng chung khăn tắm hoặc sự chăm sóc của cha mẹ đang nhiễm bệnh mà không biết.
"15 phút sung sướng có đáng để đánh đổi cả tương lai, khả năng làm cha mẹ và sức khỏe của những người thân yêu nhất?", bác sĩ Nguyễn Duy Khánh trăn trở.
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, nếu bạn lỡ có quan hệ không an toàn hoặc xuất hiện các dấu hiệu: tiểu buốt, tiểu rắt, chảy mủ niệu đạo, xuất hiện nốt sùi hoặc vết loét, nên đi khám ngay. Quy trình thăm khám hiện nay tại các bệnh viện lớn rất nhanh chóng, riêng tư và bảo mật thông tin tuyệt đối.
Một số bệnh như HIV, viêm gan B, C hay giang mai có giai đoạn ủ bệnh thầm lặng, cần xét nghiệm máu sau khoảng 3 tháng để có kết quả chính xác nhất.
Khi được bác sĩ chẩn đoán và kê đơn thuốc điều trị, người bệnh nên tuyệt đối tuân thủ phác đồ, không tự ý dừng thuốc khi thấy triệu chứng giảm bớt. Phải dùng đủ liều (thường từ 7-10 ngày hoặc hơn theo chỉ định) để tiêu diệt tận gốc vi khuẩn.
Đừng để sự e ngại nhất thời hay một vài phút giây chủ quan mà đánh đổi bằng cả sức khỏe và tương lai phía trước. Bệnh xã hội không chỉ là câu chuyện của riêng cá nhân ai, mà nó còn là hệ lụy về chất lượng giống nòi và sự an toàn của cả cộng đồng. Thay vì ôm nỗi lo sợ và tự tìm đến các biện pháp điều trị chưa được kiểm chứng, không đáng tin cậy, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để nhận được sự thăm khám, điều trị từ các bác sĩ.
