Trong bối cảnh công nghiệp Hưng Yên phát triển mạnh, Trạm biến áp 220 kV Phố Nối giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho các khu công nghiệp và đời sống dân sinh.
Để duy trì vận hành an toàn, liên tục, đội ngũ quản lý, vận hành tại đây đang chủ động kiểm tra thiết bị, ứng dụng công nghệ giám sát và xử lý những nguy cơ sự cố.
Được đưa vào vận hành từ năm 2002, Trạm biến áp 220 kV Phố Nối thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 2, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Theo ông Nguyễn Văn Ngà, Tổ trưởng Tổ Thao tác lưu động, trạm cung cấp điện cho nhiều khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có Phố Nối A, Phố Nối B, Thăng Long và Yên Mỹ, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Đặc thù phụ tải lớn khiến công tác quản lý, vận hành đặt ra yêu cầu cao. Các thiết bị phải được kiểm tra định kỳ, những dấu hiệu bất thường cần được phát hiện sớm để có phương án xử lý phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Ngà cho biết: “Các thiết bị được kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để kịp thời phát hiện những bất thường. Đồng thời, trạm sử dụng các phần mềm để quản lý thiết bị, theo dõi tình trạng vận hành của thiết bị”.
Hệ thống giám sát cũng được kết nối với máy tính tại phòng điều khiển trung tâm, đồng thời truyền dữ liệu về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm Quản lý vận hành của B01 để theo dõi, kiểm soát tình trạng thiết bị.
Bên cạnh yêu cầu theo dõi phụ tải, một số thiết bị đã vận hành lâu năm, xuất hiện tình trạng phát nhiệt tại các vị trí tiếp xúc hoặc vị trí xung yếu.
Để phòng ngừa sự cố, đơn vị thực hiện kiểm tra, xử lý các điểm bất thường; đồng thời triển khai phương án sửa chữa lớn và thay thế dần những thiết bị cũ.
Về nhân lực, Tổ Thao tác lưu động hiện có 5 người, nên việc bố trí lực lượng cho các nhiệm vụ đôi lúc gặp khó khăn. Trước thực tế này, ông Ngà cho biết đơn vị phải sắp xếp công việc hợp lý, tăng cường kiểm tra thiết bị và quán triệt nghiêm các quy trình an toàn điện.
Ở cấp độ trực tiếp vận hành, áp lực còn đến từ những tình huống cần xử lý vào ban đêm hoặc trong thời điểm phụ tải cao.
Anh Nguyễn Hoàng Vân, nhân viên vận hành tại trạm chia sẻ: “Có những lần thời gian cắt điện rất lâu. Ví dụ công việc chỉ làm trong khoảng 2-3 phút nhưng thời gian cắt điện có thể kéo dài 2-3 tiếng, thậm chí từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng”.
Mưa bão cũng là yếu tố đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh Nguyễn Văn Quý, nhân viên trực ca cho biết: “Trước khi mưa bão, chúng tôi chuẩn bị các bao cát để chống ngập úng, chặn nước tràn vào khu vực trạm, đồng thời khơi thông cống rãnh để đường thoát nước được lưu thông”.
Từ kiểm tra thiết bị, giám sát thông số đến chuẩn bị phương án ứng phó thời tiết cực đoan, mỗi nhiệm vụ đều hướng tới mục tiêu hạn chế nguy cơ sự cố, bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị.
Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất ngày càng lớn, sự chủ động của đội ngũ vận hành tại Trạm biến áp 220 kV Phố Nối góp phần duy trì độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện, phục vụ hoạt động công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội tại Hưng Yên.
