Ở nhiều khu dân cư tại Hà Nội, việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công nhân môi trường mà còn có sự tham gia của chính người dân.
Tại phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, vào mỗi sáng cuối tuần, các hội viên phụ nữ lại cùng nhau quét dọn đường phố, nhặt rác và chăm sóc cây xanh trên đoạn đường tự quản.
Một buổi sáng cuối tuần tại khu tập thể Giảng Võ, từ sớm, nhiều hội viên phụ nữ đã có mặt trước khu nhà C4 và A1 để bắt đầu công việc quen thuộc.
Người cầm chổi quét lá khô, người dùng xẻng gom rác, người cẩn thận nhặt từng mẩu giấy, chai nhựa trong các bồn cây ven đường. Công việc diễn ra nhanh chóng, nhịp nhàng bởi ai cũng đã quen với lịch sinh hoạt cộng đồng này.
Hoạt động tổng vệ sinh được Chi hội Phụ nữ phường Giảng Võ duy trì nhiều năm nay.
Mỗi tuần một lần, các hội viên lại tập trung dọn dẹp khu vực quanh khu tập thể và đoạn đường trước cửa nhà. Với họ, đây không chỉ là việc giữ vệ sinh chung mà còn là cách chung tay làm đẹp nơi mình sinh sống.
Bà Đỗ Thị Năm, 76 tuổi, cư dân khu tập thể Giảng Võ là một trong những người tích cực tham gia các buổi lao động tập thể.
Theo bà Năm, việc làm này giúp khu dân cư sạch sẽ hơn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp. Dù tuổi đã cao, bà vẫn đều đặn tham gia cùng chị em mỗi khi có đợt dọn vệ sinh.
Không chỉ quét rác, các hội viên còn dành nhiều thời gian chăm sóc hàng cây xanh trên tuyến phố. Mỗi ngày đều có người thay phiên tưới cây, nhặt lá rụng, dọn rác trong các bồn cây.
Những hàng cây từng nhỏ bé nay đã xanh tốt, tạo cảnh quan mát mắt cho cả khu phố.
Bà Lê Thị Thanh, 75 tuổi cho biết, các chị em luôn chủ động chuẩn bị chổi, xẻng, bao tải để thu gom rác và chuyển đến điểm tập kết.
Bà Thanh cho rằng, những việc làm nhỏ nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo ra thay đổi rõ rệt cho môi trường sống. Quan trọng hơn, tinh thần trách nhiệm ấy còn lan tỏa tới nhiều đoàn thể khác như hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ và cư dân trong khu vực.
Bà Trương Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 22, phường Giảng Võ cho biết, trước mỗi buổi ra quân, bà đều thông báo qua nhóm Zalo để hội viên chủ động sắp xếp thời gian tham gia.
Các dụng cụ lao động cũng do chi hội tự chuẩn bị. Theo bà Nga, hàng cây xanh ven đường đã được các hội viên chăm sóc suốt nhiều năm, thường xuyên cắt tỉa và tưới nước để luôn xanh tốt.
Ngoài ra, nhiều loại rác nhỏ như giấy vụn, chai nhựa thường bị vứt vào gốc cây hoặc bồn hoa. Vì vậy, các hội viên phải tỉ mỉ nhặt sạch, sau đó đưa đến “Ngôi nhà xanh” đặt ở đầu ngõ để phân loại, gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khoảng hơn một giờ làm việc, đoạn đường trước khu tập thể đã sạch sẽ, các bồn cây cũng được dọn gọn gàng.
Những việc làm này được duy trì đều đặn nhiều năm qua. Không chỉ giúp khu phố sạch hơn mà còn tạo thói quen giữ gìn môi trường trong khu dân cư./.
