Phóng viên: Thưa đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, thời gian vừa qua, tỉnh Lai Châu đã tổ chức sơ kết 6 tháng về thực hiện xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh. Vậy lực lượng vũ trang tỉnh cũng như là bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đã đạt những hiệu quả như thế nào trong công tác xóa nhà tạm?

Thượng tá Trương Minh Đức: Thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Qua công tác rà soát hiện nay thì khu vực biên giới tỉnh Lai Châu có tổng 2321 căn nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa bỏ, trong tổng số 7489 căn. Từ đầu năm đến nay, BCH BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình các hộ dân đã xây xong 181 căn nhà, đang thi công 1289 căn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục khởi công xây dựng 231 căn, hiện nay theo tiến độ quan điểm của tỉnh thì phải thực hiện chương trình hoàn thành, dự kiến vào ngày 25 tháng 6 năm 2025. Như vậy, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức, đoàn thể, trong đó BĐBP là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện chương trình, kế hoạch xóa nhà dột nát của tỉnh, đảm bảo chương trình của tỉnh đã đề ra.

Phóng viên: Với số lượng nhà lớn và trong thời gian eo hẹp, làm thế nào để vừa đảm bảo chất lượng công trình mà vẫn đảm bảo tiến độ?

Thượng tá Trương Minh Đức: Quá trình thực hiện xóa nhà tạm trên địa bàn khu biên giới, chúng tôi gặp một số vấn đề khó khăn nhất định như là vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao do nhu cầu lớn, không đủ cung cấp cho người dân để tiến hành thi công các căn nhà. Khó khăn thứ hai là các hộ dân cơ bản nằm xa các trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, vận chuyển vật liệu đến các nơi hết sức phức tạp, thậm chí các đồng chí cán bộ chiến sĩ biên phòng gùi từng bao xi, từng viên gạch, vác từng tấm ván để xây dựng các công trình. Thứ ba nữa là thiếu thợ để thi công do nhu cầu lớn. Do đó trực tiếp những người lính biên phòng trở thành những người thợ xây, thợ nề và tham gia các chương trình này bằng các việc làm hữu ích để giúp cho người dân thực hiện chương trình xóa nhà tạm.

Trước những khó khăn trên, BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai với quyết tâm chính trị rất cao, thành lập tổ giúp việc với tinh thần "tất cả vì sự bình yên của nhân dân, vì nhân dân để phục vụ", với quan điểm là xóa nhà tạm nhà dột nát cho nhân dân biên giới như việc xây dựng và sửa chữa cho chính ngôi nhà của người thân, của chính gia đình nhà mình. Chúng tôi coi đây là cơ hội lớn để tăng cường ý Đảng lòng dân, tăng cường mối đoàn kết quân dân nơi biên giới, mỗi căn nhà xây lên không chỉ là gắn kết bằng vật liệu xây dựng thông thường mà bằng cả trái tim, bằng tình thương trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong quá trình xóa nhà tạm nhà dột trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Lai Châu tiếp tục phân công nhiệm vụ trực tiếp cho các đồng chí trong Bộ chỉ huy, gắn trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong tổ giúp việc phụ trách từng địa bàn, từng đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đồng thời tiến hành giám sát các chất lượng các công trình, tránh lãng phí, tăng cường lực lượng xuống địa bàn thực hiện ba bám, bốn cùng với nhân dân, thực hiện quan điểm là "vượt nắng thắng mưa, thi đua về đích", hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn biên giới, góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân vùng biên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phóng viên: Các đồng chí sẽ triển khai các biện pháp nào để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát?

Thượng tá Trương Minh Đức: Số lượng nhà theo chỉ tiêu chỉ còn khoảng 231 căn tiếp tục khởi công, đang tiến hành thi công là 1.289 căn. Khối lượng rất lớn mà đặc điểm tình hình hết sức khó khăn, hơn nữa mùa mưa lũ sắp đến. BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động này và phát huy vai trò các tổ giúp việc, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau", với phương châm "tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm". Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành tuyên truyền, vận động sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực để thực hiện tốt phong trào.

Thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm đồng hành của rất nhiều các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ví dụ như Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và một số nhà hảo tâm đứng chân trên địa bàn, cùng cán bộ chiến sĩ BĐBP đóng góp rất nhiều vật lực, tinh thần cổ vũ động viên phong trào. Do đó, phong trào của BĐBP chung tay xóa nhà tạm triển khai một cách hết sức tích cực. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức với BĐBP tham gia xóa nhà tạm trên địa bàn biên giới, đặc biệt là vùng biên giới khó khăn của Lai Châu.

Do đó, khi thực hiện xong số lượng nhà theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, của địa phương, BĐBP sẽ trực tiếp quyên góp bằng công sức, với tinh thần tự nguyện từ lương của cán bộ, chiến sĩ và huy động các nguồn hảo tâm để xây dựng thêm các công trình phụ trợ cho người dân. Ví dụ như là nhà vệ sinh, nhà bếp, các đồ dùng vật dụng thiết yếu như giường, tủ, bàn ghế... để nhân dân yên tâm an cư sinh sống, gắn bó với biên cương, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!