Công tác chuẩn bị thi lại đã hoàn tất
Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo được xây dựng dựa trên phương châm "sáu rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Theo đó, tất cả các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, với sản phẩm, kết quả công việc cũng như thời gian hoàn thành được quy định cụ thể trong quy chế.
Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cũng quy định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương là thành viên của Ban Chỉ đạo. Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giữ vai trò đầu mối, chủ trì kết nối giữa các sở, ban, ngành và địa phương ở cấp tỉnh.
Đối với công tác chuẩn bị, sau khi Ban Chỉ đạo thi được thành lập và ban hành Quy chế làm việc, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi. Sở GD-ĐT đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thi, tương tự như đối với Ban Chỉ đạo thi, theo phương châm "sáu rõ".
Theo ông Lâm Thế Hùng, tất cả các nội dung chuẩn bị, từ rà soát hồ sơ, dữ liệu; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm; đến xây dựng khung cơ chế, ban hành các văn bản liên quan đến việc tổ chức kỳ thi, đều được xác định cụ thể.
Cụ thể, Hội đồng thi ban hành kế hoạch làm việc; ban hành quyết định thành lập các ban của Hội đồng thi theo quy định tại Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tất cả các khâu này, do thời gian gấp, được triển khai gần như đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ.
Ngay trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi, Sở GD-ĐT cũng tiến hành tự kiểm tra, làm đến đâu kiểm tra đến đó. Đồng thời, rà soát, đánh giá và điều chỉnh ngay những nội dung cần thiết, không chờ đến khi hoàn thành toàn bộ công việc mới kiểm tra, đánh giá.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng thành lập đoàn kiểm tra theo quy định của Quy chế thi. Đoàn kiểm tra hoạt động độc lập với Hội đồng thi và có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức các công tác của Hội đồng thi.
Bên cạnh hoạt động của đoàn kiểm tra của Sở, Bộ GD-ĐT cũng thành lập các đoàn kiểm tra. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng tổ chức hoạt động kiểm tra với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ Sở GD-ĐT hỗ trợ Hội đồng thi tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Ông Lâm Thế Hùng khẳng định, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị liên quan đến kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Hệ thống văn bản đã được ban hành đầy đủ; cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm được chuẩn bị chu đáo; hồ sơ, dữ liệu thi đã được rà soát, chuẩn hóa.
Đối với dữ liệu thi, ông Hùng khẳng định không có nhiều việc phải làm, bởi dữ liệu lần này được giữ nguyên như lần một (kỳ thi tổ chức vào ngày 11 và 12/6). Thời điểm này, dữ liệu đã được chuẩn hóa, ký ban hành.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang khẳng định, tổ chức thi lại lần này, “chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo, trước Bộ GD-ĐT, trước tỉnh và trước Nhân dân, đặc biệt là trước các thí sinh”.
Do đó, tất cả các khâu, các bước, thao tác, quy trình và kỹ thuật liên quan đến tổ chức kỳ thi đều được rà soát và triển khai thực hiện chặt chẽ, tuân thủ tuyệt đối Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Huy động 175 lượt người tham gia
Về điểm khác biệt so với lần thi trước, kỳ thi này có quy mô nhỏ hơn, với duy nhất một điểm thi. Tuy nhiên, tất cả các khâu, các bước trong quy trình của một kỳ thi tốt nghiệp THPT đều được tuân thủ tuyệt đối. Ông Hùng khẳng định, vì chỉ có một điểm thi duy nhất, thay vì 62 điểm thi như lần một, công tác nhân sự thuận lợi hơn.
Cụ thể, Sở GD-ĐT đã huy động 175 lượt người. Tất cả nhân sự tham gia kỳ thi lần này đều được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng. Đối với nhân sự của Ban Coi thi, trực tiếp làm việc tại điểm thi, cụ thể là đội ngũ giám thị, ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong quy chế, Hội đồng thi lựa chọn những người tốt nhất trong số những người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện.
“Chúng tôi dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các đơn vị được yêu cầu cử người tham gia Ban Coi thi, tham gia điểm thi phải rà soát, lựa chọn những người có kết quả đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học liền kề trước đó”, ông Hùng nói.
Những người này đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện trong quy chế, như không có người thân dự thi, có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững quy trình, nghiệp vụ làm thi...
Sở GD-ĐT chủ trì tập huấn cho 100% nhân sự tham gia kỳ thi.
“Quy trình tập huấn tương tự lần trước song lần này, do đặc thù chỉ có duy nhất một điểm thi với khoảng 70 người tham gia tại điểm thi, chúng tôi tổ chức tập huấn theo hình thức Sở GD-ĐT chủ trì, tập huấn trực tiếp cho 100% nhân sự tham gia”, ông Hùng cho biết.
Sáng mai (13/8), Trưởng điểm thi sẽ tiếp tục thực hiện tập huấn lần hai tại điểm thi theo quy định tại Quy chế...
Trong 70 người tham gia điểm thi, gồm giám thị, Điểm trưởng, Phó điểm trưởng, ông Hùng nhấn mạnh, không có ai tham gia làm thi đợt trước.
Theo ông Hùng, tất cả các khâu các bước thuộc về quy trình tổ chức thi đều thực hiện nghiêm theo quy chế và giống hệt như là thi lần một. Về công tác coi thi, hiện nay đoàn kiểm tra đang làm việc tại hội đồng thi và trực tiếp tại điểm thi. Hoạt động của đoàn sẽ kết thúc sau khi mà buổi thi cuối cùng hoàn tất.
Thành phần đoàn kiểm tra gồm có Đại học Bách Khoa Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội. Trưởng đoàn là ông Ngô Chí Trung (Đại học Bách Khoa Hà Nội).
2/6 thí sinh không dự thi tốt nghiệp lần 2
Về ổn định tâm lý thí sinh, ông Hùng cho biết: “thông qua Trường THPT chuyên Tuyên Quang và các kênh thông tin khác nhau chúng tôi tiếp xúc cả với học sinh và phụ huynh học sinh để tuyên truyền, động viên, khích lệ các em học sinh”.
Trước kỳ thi, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo Trường THPT chuyên Tuyên Quang tổ chức các hoạt động ôn tập cũng như là ổn định tâm lý cho học sinh.
Sở GD-ĐT cũng phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, rà soát các thí sinh mà có hoàn cảnh khó khăn về lưu trú, thí sinh ở những xã xa trung tâm và lên phương án hỗ trợ.
Về số lượng thí sinh dự thi lần này, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã giao Trường THPT Chuyên rà soát. Kết quả có 322/322 thí sinh là học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm học 2025 - 2026 và 4/6 thí sinh tự do xác nhận sẽ tham gia kỳ thi lần hai.
Còn hai thí sinh tự do xác nhận là không tham gia kỳ thi lần này. Lý do, các em hiện đang là sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội và không có nhu cầu tiếp tục thi để đăng ký xét tuyển lại.
Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định, dữ liệu thi lần hai đã được chuẩn bị đầy đủ cho cả 328/328 thí sinh, giống như lần một. Với 2 thí sinh đã xác nhận không tham gia kỳ thi, nếu các em có nhu cầu và đến điểm thi đúng thời gian quy định, Hội đồng thi vẫn tiếp nhận và cho dự thi bình thường./.
