Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài với vai trò là “sứ giả” tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam cũng như thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới được đặc biệt chú trọng.

Việc tuyên truyền quảng bá cũng thông qua các cách thức khác nhau. Một trong số đó là hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết luận số 12 KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 coi dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài là một nội dung quan trọng với yêu cầu: "Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tôn đẹp của dân tộc".

Thông qua dạy học và sử dụng tiếng Việt, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện tại được quảng bá mạnh mẽ. Đó là một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, năng động, ổn định về chính trị, một điểm đến an toàn cho cả khách du lịch và nhà đầu tư, là quê hương đầy bản sắc và đáng tự hào của kiều bào ở xa Tổ quốc.

Cũng thông qua việc dạy học tiếng Việt ở cộng đồng kiều bào, các quyết sách chiến lược của Đảng trên các lĩnh vực đến được với kiều bào; khẳng định những tiền đề vững chắc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về các quyết sách chiến lược và thực tiễn thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng.

Nghe chuyên đề tại đây: