Không khí lạnh liên tục tăng cường, nền nhiệt độ tại nhiều địa phương vùng cao, xã biên giới phía Bắc như Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai… xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ C. Để chống rét, ngành giáo dục các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp.

Lùi thời gian vào lớp

Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sáng 8/1 đã có 418 trường cho học sinh nghỉ học, với tổng số học sinh nghỉ là 133.693 em.

Theo ông Bế Đoàn Trọng – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, Sở đã gửi văn bản hướng dẫn các trường công tác phòng chống rét cho học sinh. Theo đó, học sinh tiểu học, mầm non, các cơ sở ở điểm cao, khu vực đồi núi cao như Mẫu Sơn nếu nhiệt độ dưới 10 độ C thì các trường xem xét cho học sinh nghỉ học. Với THCS, nhiệt độ dưới 7 độ C, với THPT dưới 6 độ C, các trường xem xét quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Sau khi nghỉ rét, các trường sẽ bố trí dạy bù.

Nếu thời tiết quá lạnh vào buổi sáng, có thể chủ động lùi tiết học muộn hơn và điều chỉnh lịch học. “Các trường căn cứ vào thời tiết có thể lùi thời gian tiết 1, ví dụ 7h vào lớp thì lùi sang 8-9 giờ. Những trường tổ chức học 1 buổi, nếu buổi sáng nhiệt độ thấp mà chiều ấm hơn thì chuyển sang học buổi chiều. Giảm các hoạt động ngoại khóa ngoài trời, những hoạt động không cần thiết ngoài trời sẽ không tổ chức để tránh học sinh ốm đau”, ông Trọng cho biết.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cũng theo dõi cập nhật hằng ngày thông tin học sinh nghỉ học trong những ngày rét đậm, rét hại. Theo Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lạng Sơn, cách đây 2 tuần đợt lạnh nhất có 102 trường mầm non và 3 trường tiểu học cho HS nghỉ học. Số học sinh không đến trường do ốm, do thời tiết lạnh sáng 7/1 là hơn 3000 em.

Trong vòng 1 tháng qua, nhiệt độ tại xã Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) dao động từ 8-11.5 độ kèm theo mưa phùn, sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ 1km trở lại. Theo thầy Bùi Quang Hòa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bát Đại Sơn, từ đầu mùa Đông đến nay địa bàn đã trải qua 3 đợt rét đậm. Vì vậy, nhà trường đã chủ động các biện pháp đảm bảo phòng chống rét cho học sinh. Đồng thời, điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc giờ học.

“Thông thường, học sinh vào lớp lúc 7h30, nay các em vào học muộn hơn lúc 8h. Buổi chiều cho các cháu nghỉ sớm hơn, sau khi học xong 3 tiết, đến 4h chiều các cháu được về nhà. Nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động ngoài trời”, thầy Hòa cho biết.

Tăng cường các giải pháp chống rét

Trường Tiểu học Bát Đại Sơn hiện có 21 lớp với 485 học sinh, trong đó điểm trường chính có 381 học sinh với 199 em ở bán trú tại trường. “Từ đầu mùa đông, các phòng học và phòng ở bán trú đã được che chắn lại, đảm bảo kín gió”. Đệm chăn màn cũng được bổ sung thêm. Học sinh được sử dụng nước ấm sinh hoạt, ăn nóng. Vì vậy, học sinh chưa phải nghỉ học vì rét”, thầy Hòa cho biết.

Với học sinh ở ngoại trú, đa số ở xung quanh trường, nhà trường thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh. Nếu trời quá rét, nhà trường sẽ thông báo với phụ huynh cho các em nghỉ học.

Từ đầu tháng 12, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cũng đã gửi văn bản tới các Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường phổ thông chỉ đạo các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Trong đó, căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động đề xuất cho học sinh nghỉ học theo quy định. Sở cũng yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên mặc đồng phục, không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại.

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai yêu cầu các trường phối hợp với gia đình học sinh để hướng dẫn các em mặc ấm, giáo dục kỹ năng tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân cho học sinh. Theo ông Đặng Nguyên Hoàn – Phó Trưởng Phòng Giáo dục ĐH và GDTX, địa bàn tỉnh có 2/3 trên tổng số gần 500 trường là các trường nội trú và bán trú. Do vậy, Sở chỉ đạo các trường có học sinh nội trú, bán trú phải tăng cường biện pháp giữ ấm, chăm sóc sức khỏe, có đủ hệ thống nước ấm phục vụ sinh hoạt cho học sinh.

Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kiểm tra sửa chữa kịp thời phòng học, phòng chức năng, tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh…. Đảm bảo đủ thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm thức ăn nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ đủ ấm, chuẩn bị đủ cơ số thuốc phục vụ công tác y tế học đường.

Dù học sinh được nghỉ chống rét phụ huynh vẫn đưa con đến lớp

Trường Mầm non Tả Ván (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) với 7 điểm lẻ và 1 trường chính có tổng cộng 305 học sinh. Các em chủ yếu là dân tộc Mông và Tày. Theo cô Vũ Thị Tám – Hiệu trưởng Trường mầm non Tả Ván, trường đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc giữ ấm cho con em khi đến trường. Thậm chí, do bất đồng ngôn ngữ, các cô tuyên truyền nhưng phụ huynh không hiểu.

Theo quy định, nhiệt nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ học. Thế nhưng, phụ huynh không theo dõi được nên nhiều hôm nhiệt độ xuống 7 độ C, họ vẫn đưa con đến trường. “Có phụ huynh đưa con đến trường mất cả tiếng đồng hồ, họ đi từ rất sớm”. Bởi vậy, dù được nghỉ nhưng nếu phụ huynh đã đưa con tới trường, giáo viên vẫn phải nhận. Đợt này là đợt thứ 3 được nghỉ nhưng thực tế thì giáo viên chưa nghỉ ngày nào vì tinh thần chỉ đạo như vậy. Cô Tám cho biết, học sinh đến trường thậm chí còn ấm áp hơn ở nhà, bởi về nhà các con sẽ theo bố mẹ lên nương rẫy.