Chọn ngành học phù hợp với năng lực bản thân và có tương lai là vấn đề không chỉ thu hút sự quan tâm của những thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa vào Đại học mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Chọn đúng ngành học sẽ giúp chúng ta đỡ đi gánh nặng lãng phí nguồn lực và giải được bài toán nhân lực cho xã hội không chỉ trong tương lai gần mà cả trong tương lai xa 10 năm, 20 năm.
Tuy nhiên không phải thí sinh nào cũng có đầy đủ thông tin về tính khả thi của những ngành nghề mà mình định chọn. Học đúng ngành mình thích, tốt nghiệp được làm đúng chuyên môn mình được học là mơ ước của hầu hết sinh viên. Khát vọng học để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước đang cháy trong nhiều bạn trẻ, từ sự yêu thích ngành học, các em đang miệt mài trau đồi kiến thức và kỹ năng thực tế để sẵn sàng tự tin gia nhập thị trường lao động với những yêu cầu thách thức mới.
Phan Hồng Đăng, quê Ba Vì, Hà Nội là sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật công trình xây dưng giao thông, trường ĐH Giao thông vận tải cho biết lý do em chọn học ngành này là do muốn kế thừa truyền thống gia đình. Càng học Đăng càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, em càng tự tin hơn khi thời điểm tốt nghiệp Đại học lại đúng lúc ngành giao thông đang rất cần lực lượng kỹ sư cho những dự án trọng điểm lớn. Ngoài các dự án đường sắt cao tốc thì hiện nay nhà nước đang đẩy mạnh mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc cũng như xây dựng nhiều sân bay, bến cảng… nên cơ hội việc làm với những sinh viên như em đang rộng mở. "Em cảm giác rất hãnh diện khi mình là người xây dựng phát triển đất nước sau này", Đăng chia sẻ.
Chọn ngành học phù hợp với năng lực và niềm đam mê, với những sinh viên sinh ra trong gia đình có cha, mẹ, anh chị từng học cùng ngành học và đang làm đúng chuyên ngành mà các em theo học như Đăng, “nghề gia truyền" ấy không chỉ là “truyền lửa đam mê" mà còn có những lợi thế nhất định.
Phùng Thảo Nhi nhà ở Lào Cai, sinh viên năm 4 khoa Công trình trường ĐH Giao thông vận tải thích khám phá lĩnh vực giao thông, xây dựng, lĩnh vực tưởng chừng chỉ có các bạn nam theo học. Tuy nhiên vào học, Thảo Nhi ngày càng hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Môi trường học tập năng động, các thầy cô tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với những vật liệu mới, mỗi lần đi thực tế ở những công trình giúp em và các bạn hiểu và có thêm nhiều kiến thức thực tiễn hỗ trợ cho công việc của mình sau này. Cơ hội việc làm mở rộng, giúp Thảo Nhi và các bạn càng say mê học tập với mong muốn trong tương lai đóng góp trí tuệ chung tay xây dựng phát triển đất nước.
“Việt Nam đang đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế, chúng ta đang thiếu hạ tầng, thiếu đường, thiếu cảng, thiếu sân bay… Cùng với đó là nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Trong 5 năm tới chúng ta sẽ đặt nền móng vững chắc đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh- Lạng Sơn. Trong 5 năm tới, chúng ta sẽ khởi công đồng loạt nhiều dự án và từ đó sau khi có dự án phân mảnh chúng ta kết nối lại hệ thống vùng kinh tế phía Bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phía Nam khi TP HCM sáp nhập với các tỉnh lân cận như Vũng Tàu, Bình Dương... càng cần nhân lực để xây dựng hạ tầng, đường giao tông, cầu, cảng… Vì vậy khi họn ngành các em không chỉ tính toán đến nhu cầu hiện tại mà còn phải nhìn đến nhu cầu nhân lực cho tương lai. Đồng thời cần chọn cơ sở đào tạo, chau dồi kiến thức để sau 4-5 năm học ra trường đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và phát triển được công việc của mình trong tương lai xa” - GS.TS Bùi Tiến Thành, Trưởng khoa Công trình, trường ĐH Giao thông vận tải chia sẻ.
Học những ngành kỹ thuật, khoa học công nghệ, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà phải tham gia rất nhiều giờ học thực hành.
Bên cạnh đó, những chuyến đi thực tế đến các công trường, các nhà máy, chứng kiến tận mắt các sự cố kỹ thuật cũng như cùng làm việc với các anh chị kỹ sư đang “thực chiến" đem lại cho những kỹ sư tương lai rất nhiều điều bổ ích.
Cơ hội việc làm với các ngành kỹ thuật, công nghệ đang rộng mở, vì vậy học sinh có thêm nhiều lựa chọn hơn hơn khi cân nhắc giữa khả năng, sở thích và tương lai nghề nghiệp.
