Dự lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

Theo quyết định vừa được công bố, Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 có 19 thành viên do PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy làm Chủ tịch Hội đồng trường. Đây là nhiệm kỳ thứ hai bà Nguyễn Mai Hương đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội cam kết điều hành hoạt động của Hội đồng trường hiệu quả theo đúng chức năng, quy định của pháp luật và quy chế hoạt động tổ chức của nhà trường, quyết tâm cùng tập thể nhà trường theo đuổi sứ mạng "mở cơ hội học tập cho mọi người", với giá trị cốt lõi “tự chủ toàn diện, công nghệ hiện đại, dịch vụ hoàn hảo, kết nối rộng mở, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời”.

Hoạt động từ năm 2015, tiên phong thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, cùng với các chức năng, nhiệm vụ khá mới mẻ, đến nay Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội đã bước sang nhiệm kỳ thứ 3 theo Quy định của Luật số 34, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Theo Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Mai Hương, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, trường Đại học Mở tập trung một số vấn đề trọng tâm, đó là: Tiếp tục hoàn thiện cấu trúc nhà trường với nguyên tắc phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả; Phát triển đội ngũ và có chính sách thu hút các nhà khoa học, các giảng viên giỏi; Đổi mới công nghệ giáo dục, phương pháp dạy học hiện đại trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo trực tuyến, đáp ứng xu thế chuyển đổi số trên các lĩnh vực; Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của nhà trường xanh - văn minh - hiện đại tại Văn Giang, Hưng Yên; Đồng thời, tiến hành các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 -2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã đánh giá trường ĐH Mở Hà Nội là một trong những cơ sở tiên phong trong Giáo dục Mở và Đào tạo từ xa, đóng góp quan trọng cho Bộ GD&ĐT trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo từ xa, đặc biệt là xây dựng “xã hội học tập”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đánh giá cao sự tích cực chủ động của trường ĐH Mở Hà Nội trong việc kiện toàn Hội đồng trường và các chức danh lãnh đạo nhà trường trong thời gian qua.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị Hội đồng trường và cá nhân Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong vấn đề xây dựng chiến lược, định hướng phát triển nhà trường, cơ chế nội bộ, quy chế dân chủ, hợp tác quốc tế, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo - nghiên cứu khoa học…, sớm hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy- Hội đồng trường- Ban Giám hiệu, phát huy khối đoàn kết, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển nhà trường.

Cũng tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT cũng công bố quyết định công nhận PGS.TS Nguyễn Thị Nhung giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cương vị mới, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội đã gửi thông điệp tới xã hội, tới người học, trong đó nhấn mạnh “Mục tiêu của Trường là ổn định quy mô, chú trọng hoàn thiện chương trình và phương pháp đào tạo, lấy chất lượng làm định hướng chiến lược. Nhà trường ứng dụng triệt để hệ sinh thái công nghệ để cá nhân hóa kế hoạch học tập của người học, mang đến cơ hội bình đẳng trong giáo dục. Trường Đại học Mở Hà Nội cam kết đảm bảo những lợi ích chính đáng cho người học và thực hiện tốt sứ mệnh “Mở cơ hội học tập cho mọi người”.

Gần 30 năm vượt qua nhiều thách thức, Trường Đại học Mở Hà Nội đang từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống các cơ sở đào tạo của đất nước. Nhiều năm qua, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác dạy và học đã giúp cho người học có thể tiếp cận bài giảng và tri thức mọi lúc, mọi nơi, xóa đi những rào cản về không gian và thời gian, tạo ra sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến hải đảo.

Theo điều tra, khảo sát, số sinh viên tốt nghiệp năm 2018, 2019, 2020 có việc làm trung bình chiếm tỷ lệ trên 90% trong vòng 01 năm đầu tiên sau khi ra trường.