Từng theo học một trong những ngôi trường hàng đầu về truyền thống dạy học ở tỉnh Tuyên Quang, Lê Hoàng - cậu học sinh lớp 8 vừa trở thành học sinh mới toanh của trường TH School. Vốn học giỏi môn tiếng Anh nên những ngày đầu tiên theo học ở ngôi trường mới, Hoàng bị không bị “sốc” về năng lực ngoại ngữ mà bị bất ngờ với cách học, cách dạy ở trường TH School.

“Ở đây, em được học nhiều lĩnh vực và nhiều mảng kiến thức khác nhau và các môn học đều có sự liên kết nhất định. Thú vị là ở trường TH School chú trọng phát triển tài năng của từng học sinh. Bởi như em nghĩ, mỗi học sinh là một cá thể đặc biệt thì ở trường rất chú trọng vào điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của từng bạn” - Lê Hoàng chia sẻ.

Không chỉ vậy, cậu học sinh quê Tuyên Quang còn ấn tượng ở việc TH School không hề tạo áp lực điểm số lên học sinh, không đặt gánh nặng bài tập lên người học. Chương trình học của trường tạo sự hấp dẫn khi học sinh được trải nghiệm những bài học gắn liền với thực tế. “Điều này hoàn toàn khác với trước đây khi em thường xuyên phải làm bài tập từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ đêm, thậm chí có hôm đến 12h30 mới đi ngủ. Thực sự rất nhiều bài tập và phải ghi nhớ rất nhiều kiến thức nên rất áp lực" - Lê Hoàng nhớ lại.

Khác với Lê Hoàng, cậu học sinh lớp 8 Trần Quang Đạo đã theo học trường TH School từ năm lớp 6. Ba năm theo học tại một ngôi trường ngoài công lập hàng đầu, có mức học phí được xếp vào hàng “đắt đỏ” nhất, Trần Quang Đạo đã được tiếp cận với môi trường học lý tưởng, nơi em có cơ hội được phát triển toàn diện. "Em nhận thấy sự phát triển tốt nhất chính là năng lực tiếng Anh của mình. Bởi vì phần lớn các môn học em đều giao tiếp với giáo viên bằng tiếng Anh nên khả năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ được nâng cao rất nhiều”.

Các giờ học ở trường TH School luôn có sự tương tác giữa thầy và trò. Tất cả các giờ học đều là những cuộc hành trình khám phá kiến thức mang tính tương tác cao giữa thầy và trò hay giữa các học sinh với nhau. “Trường TH School theo đuổi một phương pháp là thực hành. Do vậy, gặp một vấn đề gì đó, học sinh phải chủ động đi tìm câu trả lời trước sau đó với tư cách là một giáo viên, tôi sẽ giúp các em giải quyết vấn đề một cách đúng đắn nhất". - Thầy Vivek Jadav, giáo viên dạy bộ môn Toán cho biết.

Ở TH School, các giáo viên nước ngoài luôn chú trọng giúp học sinh phát triển tư duy phản biện. Ông Thomas Rosevear, giáo viên tiếng Anh cho biết, điều thuận lợi là các lớp học ở TH School có sĩ số rất ít (dưới 20 học sinh/lớp) nên dễ tổ chức thành các nhóm nhỏ để thảo luận. "Để rèn luyện tư duy phản biện ở học sinh, thay vì giáo viên đưa thông tin, các em sẽ được dạy cách đặt câu hỏi để tự tìm kiếm thông tin từ giáo viên"

Hiện chương trình học của trường TH School là sự kết hợp độc đáo với 80% thời lượng học tập theo chương trình quốc tế, giảng dạy bởi các giáo viên bản ngữ mang đến cho học sinh kiến thức học thuật bài bản và cả sự đa dạng về các nền văn hóa; 20% thời lượng dạy học bằng tiếng Việt để học sinh thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ, hiểu biết và yêu văn hóa, lịch sử của đất nước mình.

TH School cũng áp dụng kết hợp chương trình quốc tế nổi tiếng như IPC, IMYC, IGCSE, A-Level với các giáo trình riêng của trường nhằm mang lại kiến thức và kỹ năng theo nhu cầu của học sinh.

Đối với các môn học theo chương trình của Bộ GD&ĐT như: Ngữ văn, Ngôn ngữ, Lịch sử, Địa lý Việt Nam được thu gọn một cách khoa học nhất và giảng dạy theo phương pháp và ngôn ngữ tươi mới.

"Như môn ngữ văn, bên cạnh chương trình của Bộ GD&ĐT, chúng tôi vẫn tiếp tục sáng tạọ và dạy những dự án, chủ đề riêng. Ví dụ, với lớp 11 hiện tại, tôi đang có một dự án tìm hiểu về Hà Nội qua văn chương Thạch Lam, qua tùy bút “Hà Nội 36 phố phường. Hay như lớp 10, tôi cho các em tìm hiểu về Thần thoại Hy Lạp… đó là sự kết hợp mới mẻ đối với các em học sinh”- cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn trường TH School cho biết.

Với phương pháp giáo dục hiện đại khuyến khích học sinh tự khám phá, tự tìm hiểu cùng với đó là đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm nên học sinh TH Shool hoàn toàn có thể tự tin khi theo học các trường Đại học ở nước ngoài. "Các thầy cô ở TH Shool đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mỗi thầy cô cũng có những phương pháp dạy học khác nhau nhưng đều là những phương pháp rất hiện đại mà các trường quốc tế trên thế giới đang sử dụng. Hơn nữa chương trình mà trường TH School đang áp dụng là chương trình Quốc tế A Level, có những học sinh đã tốt nghiệp ở trong trường này hiện tại đang hòa nhập rất tốt với trường Đại học quốc tế". - Thầy giáo Stefan Cusi cho hay.