Phức chất là một nhánh quan trọng của hóa học vô cơ và hóa học phối hợp. Các hợp chất này không chỉ có giá trị lý thuyết mà còn đóng vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ và đời sống.
Hội thảo Phức chất Châu Á (ACCC) bởi lẽ đó được xem như diễn đàn khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Hóa học phối trí (Coordination Chemistry). Sau lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản năm 2007, hội thảo sau đó đã được các quốc gia châu Á tổ chức luân phiên. Kì thứ 10 năm 2025, trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội Hóa học Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trường Đại học Sư phạm Hà Nội - đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị năm nay thuộc một trong những trường đại học lâu đời và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh rõ ràng là phát triển giáo dục, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho tiến bộ xã hội.
“Chúng tôi luôn tin rằng khoa học không có biên giới. Thông qua hợp tác quốc tế, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu, khơi dậy cảm hứng cho thế hệ trẻ, và thúc đẩy phát triển bền vững. Hội nghị lần này là một cơ hội quý báu để chúng ta chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng những mối quan hệ học thuật bền chặt”, Thứ tưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.
Hội thảo diễn ra trong 4 ngày từ 24 đến 27/10 tại Hà Nội, với sự bảo trợ và tài trợ của nhiều tổ chức khoa học quốc tế uy tín như NAFOSTED, RIGAKU, MICROTRAC, RSC, VINIF, BCSJ, Chemistry Letters, MDPI và ACS Publications.
Hội thảo ACCC10 thu hút 583 đại biểu đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Trong đó có 65 sinh viên, nghiên cứu sinh tham gia trình bày và trao đổi học thuật, thể hiện tinh thần kế thừa và phát triển của thế hệ các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Hóa học phối trí.
“Ở Châu Á, chúng ta có hơn 30 quốc gia và khu vực. 20 năm trước, tôi đã tổ chức hội thảo đầu tiên. Lúc đó, chỉ có 10 quốc gia/khu vực tham gia. Giờ đây, chúng ta tổ chức hội thảo với 24 quốc gia và khu vực tham gia ACCC, nghĩa là càng ngày càng mở rộng. Hội thảo có 4 mục tiêu, trong đó có mục tiêu rất quan trọng khuyến khích nước chủ nhà trong nghiên cứu hóa học phức chất. Theo đó, lần này, tôi hy vọng trình độ khoa học về hóa học phức chất của Việt Nam sẽ phát triển lên trong tương lai”, ông Masahiro Yamashita, thư kí điều hành ACCC cho biết.
Các đoàn tham dự đông đảo nhất đến từ Nhật Bản (176 người), Việt Nam (100), Ấn Độ (65), Hàn Quốc (60), và Trung Quốc (46). Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các nhà khoa học từ Nga, Đài Loan, Thái Lan, Tây Ban Nha, Úc, Singapore, Pháp, Anh, Đức, Mĩ và nhiều quốc gia khác.
Sự đa dạng về quốc tịch và thế hệ của các đại biểu không chỉ thể hiện quy mô và tầm ảnh hưởng quốc tế của ACCC10, mà còn minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong việc kết nối và phát triển cộng đồng khoa học Hóa học khu vực châu Á và toàn cầu.
Hội thảo sẽ có 444 báo cáo khoa học gồm 6 báo cáo toàn thể, 4 báo cáo giải thưởng và 01 báo cáo đặc biệt của K. Novoselov (Nobel 2010), 77 báo cáo chính, 139 báo cáo mời, 67 báo cáo miệng, 30 báo cáo poster nhanh, và 120 poster.
Trong ngày 25/10, hội thảo sẽ có bài giảng đặc biệt của Giáo sư Konstantin S. Novoselov, người đoạt Giải Nobel Vật lý năm 2010, chia sẻ về những tiến bộ đột phá trong lĩnh vực vật liệu hai chiều và graphene. Giáo sư Konstantin S. Novoselov là nhà vật lý nổi tiếng với công trình tiên phong về graphene - một vật liệu hai chiều chỉ dày bằng một lớp nguyên tử carbon, mang lại nhiều đột phá trong khoa học vật liệu.
Mặc dù xuất thân từ ngành vật lý, nhưng nghiên cứu của ông có ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực hóa học. Graphene không chỉ là một hệ vật liệu lý tưởng để nghiên cứu các hiện tượng vật lý lượng tử, mà còn là nền tảng cho nhiều ứng dụng hóa học, đặc biệt trong việc thiết kế vật liệu mới, xúc tác, cảm biến và y sinh. Những tương tác hóa học trên bề mặt graphene, như việc gắn các nhóm chức (functional groups), là chủ đề nghiên cứu sôi nổi trong hóa học vật liệu.
Vì vậy, sự hiện diện của Giáo sư Novoselov tại hội nghị với tư cách báo cáo viên đặc biệt là cơ hội quý giá để kết nối và thúc đẩy giao thoa giữa vật lý và hóa học, mở ra nhiều hướng nghiên cứu liên ngành đầy tiềm năng.
GS.TS Đặng Ngọc Quang - Trưởng khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đại diện Ban tổ chức Hội thảo khẳng định Hội thảo ACCC lần thứ 10 được xem như một sự kiện hết sức đặc biệt khi quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Đây là cơ hội quý cho những nhà quản lí, giảng viên các trường đại học trong nghiên cứu, giảng dạy. Và đây cũng là cơ hội tốt để nhà trường và cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam thể hiện với thế giới khả năng tổ chức các sự kiện khoa học lớn. "Chúng tôi ý thức đây không chỉ là cơ hội về học thuật mà còn là dịp để đưa bạn bè thế giới đến và hiểu hơn về Việt Nam”, GS.TS Đặng Ngọc Quang nhấn mạnh.
