Tại nhiều điểm thi, thí sinh được phụ huynh đưa đến từ sớm.

Năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh làm bài thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Điểm mới của đề thi Ngữ văn theo Chương trình 2018 là ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, môn Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).

"Từ cấp 3 em đã nắm được thông tin này. Thầy cô cũng định hướng cho chúng em cách khai thác một tác phẩm mới nên em không lo lắng", Hải Đăng, học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái, thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội cho biết.

Đăng nói bản thân không phải là người học thuộc giỏi nên đề thi có ngữ liệu nằm ngoài SGK giúp em linh hoạt hơn trong triển khai bài làm, tránh gò bó vào những tác phẩm đã được học.

Dù không đoán đề song Hải Đăng vẫn chuẩn bị sẵn một số chủ đề liên quan đến tuổi trẻ, hòa bình và tình yêu nước. "Năm nay có 2 đại lễ quan trọng của đất nước nên em mạnh dạn chuẩn bị các chủ đề này", Đăng chia sẻ.

Quý Đức, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng có chút hồi hộp khi bước vào môn thi đầu tiên. Em nói năm nay số lượng thí sinh tăng lên hơn 100.000 so với năm ngoái nên khả năng cạnh tranh có thể cao hơn.

"Nếu thang điểm tự tin là 100 thì em mới chỉ 85 thôi vì em vẫn dựa chủ yếu vào điểm thi tốt nghiệp để xét ĐH". Đức nói.

Với môn văn, ngoài đọc ngữ liệu ngoài thì em cũng chuẩn bị một số dẫn chứng từ mạng xã hội, tham khảo đề khảo sát của của các tỉnh, thành để có ngữ liệu cho kỳ thi.

Với Nguyễn Ngọc Lan Vy, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội, đề thi có ngữ liệu nằm ngoài SGK là điều tốt để tránh tình trạng học tủ, học vẹt. Đồng thời đánh giá đúng năng lực của thí sinh.

"Em nghĩ mình sẽ vận dụng tất cả kiến thức tích góp được từ lúc đi học để viết bài. Em cũng chuẩn bị những câu nói tâm đắc để áp dụng cho những dạng bài khác nhau", Lan Vy nói.

Ngoài Ngữ văn, các môn thi trắc nghiệm còn lại có cấu trúc thay đổi theo Lan Vy sẽ khiến thí sinh khó ăn điểm hơn dạng cũ. Các câu hỏi không đơn thuần chỉ là trắc nghiệm nên không thể đánh bừa như trước.

Mặc dù vậy, Lan Vy khá thoải mái vì đã chuẩn bị một học bạ đẹp, cùng số điểm SAT 1460 nên để xét tuyển ĐH theo các phương thức khác. Vì vậy, áp lực của kỳ thi tốt nghiệp đã giảm bớt phần nào.

Ngoài Ngữ văn và Toán là 2 môn bắt buộc, em lựa chọn môn Tiếng Anh và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật để thi tốt nghiệp. Đây đều là sở trường của Lan Vy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Kỳ thi rút ngắn còn 3 buổi, giảm 1 buổi so với các kỳ thi trước đây. Trong ngày 26/6 thí sinh thi 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán. Ngày 27/6 thí sinh thi 2 môn tự chọn trong 1 buổi.