Chiều 7/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học thuộc Bộ. Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật được xã hội kỳ vọng sẽ đi đầu trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại hội nghị, PGS. TS Đinh Công Tuấn được nhận quyết định giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để nhà trường tiếp tục phát huy vai trò là trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo văn hóa và du lịch, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học trong khu vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước

PGS. TS Đinh Công Tuấn có nhiều năm công tác tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trước khi đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng, ông từng giữ nhiều các chức vụ như: Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Trưởng Phòng Hành chính, Quản trị; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Trước đó, ngày 6/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan có quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội đối với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú. Theo Quyết định số 2032/QĐ - BYT của Bộ Y tế, thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến thời điểm ông Nguyễn Hữu Tú đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Tú là cựu sinh viên Trường đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức; có nhiều năm tu nghiệp tại Pháp học chuyên khoa sâu (AFSA), nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS), trợ giảng tại Đại học Paris XIII (chef de clinique). Ông được phong hàm Phó giáo sư năm 2007 và Giáo sư năm 2014.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Tú có hơn 30 năm giảng dạy tại Trường đại học Y Hà Nội, trong đó 17 năm làm lãnh đạo quản lý (12 năm Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học và 5 năm Hiệu trưởng), đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú hiện là Ủy viên đoàn chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học, giáo dục và môi trường; Ủy viên thường vụ Hội hữu nghị Việt Pháp; Phó Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam.

Nhận trọng trách Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2026 – 2031, PGS.TS Bùi Đức Thọ khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, xây dựng một tập thể đoàn kết, đổi mới, thực hiện thành công chương trình hành động đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ thông báo Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân sáng 7/7, PGS.TS Bùi Đức Thọ bày tỏ niềm xúc động khi được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy và tập thể sư phạm Nhà trường tin tưởng giao trọng trách.

Tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức rõ, được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân là niềm vinh dự và tự hào nhưng cũng nhiều thử thách và trách nhiệm. Đó là trách nhiệm với tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân khi Đảng và Nhà nước đã đặt niềm tin vào giáo dục và đào tạo có vai trò quyết định vận mệnh tương lai của đất nước; là trách nhiệm khi lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể sư phạm Đại học Kinh tế Quốc dân gửi gắm niềm tin ở chúng tôi."

Trên cương vị Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Bùi Đức Thọ cũng đưa ra cam kết: "Cá nhân tôi với vai trò là Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, trước sự chứng kiến của tập thể sư phạm Đại học Kinh tế Quốc dân, trước sự chứng kiến của quý vị đại biểu, tôi cam kết sẽ quyết tâm thực hiện thành công những nội dung trong chương trình hành động mà tôi đã báo cáo khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu đó cần sự đồng lòng của cả tập thể."./.