Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại Hà Nội vẫn đang dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19. Vì vậy phụ huynh và các sĩ tử chỉ có thể đứng từ xa vái vọng.

Tại nơi được coi như trường đại học đầu tiên của Việt Nam thời phong kiến, trước đây cứ đến mùa thi, các sĩ tử lại tới xoa đầu rùa đội bia đá để lấy may. Sau đó để bảo tồn di tích, hoạt động này không được phép thực hiện. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi nhiều sĩ tử cùng gia đình đến lễ cầu thành công trong các kỳ thi.

Trước cửa các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, phụ huynh và sĩ tử được lực lượng chức năng nhắc nhở không tụ tập quá 10 người, xếp hàng lần lượt theo thứ tự để đứng khấn.

Với việc các trường đại học xét tuyển nhiều phương thức, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã không còn nóng. Tuy nhiên, trước một kỳ thi có tính chất quốc gia, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời của các sĩ tử, vẫn không ít thí sinh tìm đến các cơ sở tôn giáo tín, ngưỡng để tâm lý được thoải mái bình tĩnh hơn. Năm nay, sẽ có khoảng hơn 1 triệu thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT cả đợt 1 và đợt 2.