Trúng tuyển kép trường Chuyên, thủ khoa lớp 10 Hà Nội "đau đầu" chọn trường

Ngày 26/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Những thủ khoa của các trường Chuyên như THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Sư phạm, THPT Chuyên Ngoại ngữ tiếp tục đạt điểm số ấn tượng trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội.

Đỗ Mạnh Dũng, thủ khoa kép Chuyên Vật Lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội) với điểm số 26,75 và THPT chuyên Sư phạm (ĐHSP Hà Nội) với điểm số 32,75. Dũng tiếp tục đạt 53,9 điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội. Đặc biệt với điểm số 44,9, Đỗ Mạnh Dũng tiếp tục lọt vào top những thí sinh đạt điểm cao chuyên Vật Lý, trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Như vậy, nếu trúng tuyển vào trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Đỗ Văn Dũng chắc chắn là thí sinh ấn tượng trong mùa thi năm nay khi rất có thể em có tên ở cả 3 trường THPT Chuyên có tiếng của Hà Nội và của cả nước.

Mặc dù vậy, trao đổi với phóng viên VOV2, anh Đỗ Mạnh Tuyên – bố của Đỗ Mạnh Dũng cho biết, Dũng đã có quyết định riêng của mình là sẽ chọn trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội) để theo học bởi từ lâu em đã thần tượng các thầy giáo, cô giáo của trường.

“Với kết quả thi mà Hà Nội vừa được công bố khả năng cao là con sẽ trúng tuyển cả trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Bố mẹ cũng rất thích con học trường này. Tuy nhiên, gia đình sẽ tôn trọng quyết định của con.”- Anh Đỗ Manh Tuyên chia sẻ.

Anh Đỗ Mạnh Tuyên cũng cho biết, trước đây Dũng thích học chuyên Toán và cũng đạt được nhiều thành tích trong học tập. Tuy nhiên, sang lớp 9, Dũng đã xin phép chuyển sang học chuyên Vật Lý vì yêu thích thiên văn và việc con đạt thành tích cao trong kỳ thi năm nay là điều khiến cả gia đình anh bất ngờ.

Trong khi đó, Phạm Nguyễn Hoàng Vân – thủ khoa Chuyên Văn trường THPT Chuyên Sư phạm (ĐHSP Hà Nội) cũng có điểm số ấn tượng trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội. Cụ thể, em đạt tổng điểm 53,3, trong đó, tổng điểm xét tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Nội – Amterdam của Hoàng Vân là 39,1.

Mặc dù là thủ khoa chuyên Văn trường THPT Chuyên Sư phạm nhưng Hoàng Vân đặt rất nhiều kỳ vọng vào kết quả xét tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Nếu trúng tuyển khả năng cao em sẽ chọn theo học trường THPT Hà Nội – Amsterdam vì Vân cho rằng môi trường học ở đây khá năng động.

“So với điểm chuẩn của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam những năm trước thì điểm của em khá an toàn. Tuy nhiên năm nay điểm chuẩn sẽ rất khó lường nên em cũng đang hồi hộp chờ kết quả. Nếu không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam em sẽ chọn trường THPT Chuyên Sư phạm. Đây cũng là ngôi trường em rất thích vì đội ngũ giáo viên rất giỏi.” - Phạm Nguyễn Hoàng Vân cho biết.

Chia sẻ về con gái của mình, chị Mai Anh cho biết, từ nhỏ Hoàng Vân đã là cô bé “nghiện chữ”. Khi biết đọc, mỗi khi ra phố, Hoàng Vân thường đọc hết những biển quảng cáo. Lên lớp 3-4, em đã đọc trọn bộ 7 tập Harry Potter. Lớn lên, Vân tiếp tục giữ nguyên tốc độ học sách. Thậm chí còn đặt ra chỉ tiêu mỗi năm đọc hết 60 cuốn sách.

“Bố mẹ thường không hay can thiệp vào chuyện học của con vì Vân là cô bé rất tự tin và cá tính. Ngay cả chuyện chọn trường nào để học sau này, bố mẹ cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của con. Thậm chí con chọn trường sẽ chuẩn hơn cả bố mẹ.” – Chị Mai Anh cho biết.

Trần Duy, học sinh lớp 9T4 Trường THCS Đoàn Thị Điểm là thủ khoa trường THPT chuyên Sư phạm. Em cũng xuất sắc trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội). Chị Phạm Ngọc Ánh mẹ của Trần Duy cho biết, gia đình cũng đang băn khoăn khi chọn trường. Trần Duy thiên về chọn trường THPT Chuyên Sư phạm vì gần nhà, trong khi đó thầy cô và nhiều người khuyên nên chọn trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Trường chuyên sẽ làm gì giữ chân học sinh giỏi?

Ngoài hệ thống trường THPT Chuyên thuộc các trường Đại học, theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, một học sinh có thể được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào trường THPT công lập (07 nguyện vọng chuyên, 03 nguyện vọng không chuyên, 02 nguyện vọng song bằng tú tài, 02 nguyện vọng song ngữ tiếng Pháp, 01 Tăng cường tiếng Pháp), các nhóm NV này là độc lập với nhau.

Vì vậy, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể có từ 0 (không) đến tối đa 08 nguyện vọng trúng tuyển vào các trường THPT công lập (chưa kể nguyện vọng vào trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), THPT ngoài công lập, trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS).

Ngay khi công bố kết quả tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội), Hiệu trưởng của trường đã gửi thư chúc mừng tới toàn bộ thí sinh trúng tuyển.

Trong thư chúc mừng, TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng trường Chuyên Khoa học Tự nhiên có nhấn mạnh: “Nếu em có ước mơ trở thành những nhà khoa học tài năng như GS. Ngô Bảo Châu, GS. Đàm Thanh Sơn và rất nhiều các cựu học sinh khác của trường thì trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là một ngôi trường tốt nhất để em tỏa sáng và phát huy tài năng, trí tuệ của mình… Nhà trường luôn chào đón và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các em.”

Trong khi đó, TS. Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Sư phạm (ĐHSP Hà Nội) chia sẻ, mỗi ngôi trường THPT, đặc biệt là trường Chuyên có những thế mạnh. Khi chọn trường, thí sinh cần tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, truyền thống nhà trường, đội ngũ thầy cô, hệ thống các CLB rèn kỹ năng…

Riêng về trường THPT Chuyên Sư phạm, TS. Vũ Văn Tiến cho biết, Trường có truyền thống 55 năm đào tạo. Thế mạnh của trường nằm ở đội ngũ giáo viên khi trường đang sở hữu thế hệ “vàng”, sung sức nhất về chuyên môn.

“Ngay giai đoạn đầu tuyển sinh, Trường đã có thư chúc mừng gửi tận tay những em đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh, thành phố. Trong thư chúc mừng đó, Trường cũng gợi mở và sẵn sàng mời các em vào học với tư cách vào thẳng. Khi có kết quả tuyển sinh, trường cũng sẽ có sự tôn vinh những thủ khoa, á khoa, tôn vinh những em có điểm cao nằm trong top 5, top 7 top 10. Còn việc học sinh chọn trường nào để theo học là quyền lựa chọn của mỗi em và lợi thế về chuyên môn, uy tín của mỗi trường chuyên.” - TS. Vũ Văn Tiến chia sẻ.