Trước Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2025 với sự tham gia của hơn 2000 thí sinh và hơn 30 cơ sở giáo dục Đại học, tại Trung tâm Việt Đức (DAAD), trường ĐH Việt Đức đã tổ chức cuộc hội thảo cung cấp thông tin tuyển sinh và chương trình đào tạo, cơ hội học bổng cho thí sinh và phụ huynh quan tâm đến triết lý đào tạo và chất lượng đào tạo của trường.

Định hướng để trở thành một đại học nghiên cứu xuất sắc

Trong định hướng phát triển của Trường Đại học Việt Đức, với tầm nhìn và sứ mệnh là trở thành một ĐH nghiên cứu nằm trong top đầu về kỹ thuật ở Việt Nam và khu vực, từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhà trường tập trung vào 9 lĩnh vực chính: Cơ khí chính xác, kỹ thuật sản xuất, điện tử, vi mạch, bán dẫn, công nghệ năng lượng mới và năng lượng tái tạo; khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin; kỹ thuật xây dựng, công nghệ nước, môi trường, giao thông, thông minh, phát triển bền vững, đô thị bền vững; khoa học vật liệu mới; kiến trúc, kỹ thuật y sinh và công nghệ sức khỏe; hóa dược và kinh tế, quản trị nhân lực.

Với định hướng để trở thành một đại học nghiên cứu xuất sắc, bên cạnh cơ sở vật chất hạ tầng tốt, có hệ thống quản trị hiệu quả, trường có đội ngũ, nhà khoa học, thầy, cô giáo giảng dạy xuất sắc và đồng thời là phải có sinh viên chất lượng cao.

Duy trì 5 phương thức tuyển sinh, khuyến khích thí sinh tham gia kỳ thi TestAS

Về công tác tuyển sinh, TS Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức chia sẻ: Nhà trường luôn duy trì các phương thức tuyển sinh dựa trên cơ sở đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các năm qua. Năm 2025, nhà trường vẫn duy trì 5 phương thức tuyển sinh,tuy nhiên có một cái điểm mới đó là để thích ứng với chương trình phổ thông năm 2018, 3 năm qua nhà trường đã đổi mới phương thức tuyển sinh, đặc biệt là đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, bên cạnh những môn Toán, văn, ngoại ngữ nhà trường đặc biệt chú trọng nhân hệ số cho môn liên quan đến ngành học của thí sinh.

Năm 2025, trường Đại học Việt Đức tiếp tục duy trì hình thức tuyển sinh bằng cách sử dụng đề thi của TestAS. Đây là một trong những cái phương thức thi đánh giá đúng năng lực của các thi sinh. Hàng năm có 60%- 70% thí sinh trúng tuyển vào trường thông qua kỳ thi này. Nhà trường cũng rất khuyến khích thí sinh tham gia cái kỳ thi TestAS khi xét vào trường ĐH Việt Đức. Còn lại thí sinh vào trường thông qua các hình thức: kiểm tra đầu vào, kiểm tra năng lực quốc tế, ví dụ thí sinh có chứng chỉ SAT nhà trường sẽ xem xét mức điểm để định mức tương đương với cái hình thức TestAS của nhà trường, bên cạnh đó nhà trường cũng tuyển thẳng những em học sinh xuất sắc khi mà đạt các cái giải quốc gia, giải cấp tỉnh giải quốc tế và những em học giỏi liên tục trong vòng 3 năm.

Nhiều chương trình học bổng hấp dẫn cho sinh viên, tặng 100% học bổng cho sinh viên theo học ngành cơ điện tử và Kinh tế học

Để khuyến khích thu hút học sinh giỏi, bên cạnh các học bổng tài năng trong các năm qua nhà trường đã cấp, các học bổng trao đổi do Viện Hàn lâm Đức cấp,học bổng của các tổ chức hỗ trợ của Đức. thì nhà trường còn có một loại học bổng 4 năm toàn phần. Đây là học bổng dành cho các em có kết quả đầu vào cao và vượt qua được kỳ phỏng vấn trước khi vào trường. Học bổng này thuộc về những sinh viên thật sự xuất sắc kỳ vọng sau này trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ký thuật cơ bản hoặc lĩnh vực hàn lâm.

Đặc biệt năm học 2025-2026 trường Đại học Việt Đức tặng 100% học bổng cho sinh viên theo học 2 ngành mới của trường là ngành Kinh tế học và cơ điện tử.

Năm 2025 Trường Đại học Việt Đức mở 2 ngành đào tạo mới

Trong năm học 2025-2026 trường triển khai đào tạo 2 lĩnh vực mới: lĩnh vực thứ nhất đó là cơ điện tử và lĩnh vực thứ 2 là kinh tế học. Theo TS Hà Thúc Viên, xu thế hiện nay chúng ta chuyển đổi các trang thiết bị đặc biệt là cái hệ thống ô tô từ sử dụng xăng dầu sang nhiên liệu điện và trong tương lai sẽ sử dụng nhiên liệu hydrogen. Chính vì thế đây là một trong những ngành học hỗ trợ nhằm đào tạo ra những kỹ sư thế hệ mới có thể thích ứng và làm việc với các yêu cầu mới trong điều kiện phát triển mới của đất nước cũng như của xu thế toàn cầu.

Lĩnh vực kinh tế học cũng là một lĩnh vực rất quan trọng, đây là một ngành có tính nền tảng, khoa học cơ bản trong lĩnh vực kinh tế và quản trị. Ngành này sẽ đào tạo những chuyên gia kinh tế quản trị và xây dựng chính sách cho đất nước trong hiện tại và tương lai.

Trường Đại học Việt Đức đào tạo nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn từ rất sớm

Lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn được Trường Đại học Việt Đức triển khai từ rất sớm, trước đây là trong ngành điện, điện tử, ngành điện và khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính của nhà trường đã có phần này rồi. Từ năm 2019-2020, trường đã mua phần mềm thiết kế vi mạch của hãng Synopsys. Nên sinh viên đã được tiếp cận với hệ thống phần mềm thiết kế hiện đại mà hiện nay là hầu như tất cả các tập đoàn công ty trên thế giới đều sử dụng.

TS Hà Thúc Viên cho biết: "Khi Chính phủ có cái chiến lược sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư và nhân lực bậc cao hơn để mà phục vụ cho phát triển ngành công nghiệp vi mạch và bán dẫn nhà trường đã bổ sung vào trong cái chương trình đào tạo, đây là xem như là 2 chuyên ngành: chuyên ngành thứ nhất gọi là thiết kế bán dẫn thì thiết kế vi mạch nằm trong cái lĩnh vực khoa học máy tính. Thứ 2 là kỹ thuật vi mạch thì nằm trong ngành điện và kỹ thuật máy tính. Tên chính xác của lĩnh vực đào tạo này là kỹ thuật vi điện tử."

Sự khác biệt quan trọng của các chương trình đào tạo này so với các chương trình đào tạo ở các trường Đại học khác là nhà trường phát triển trên nền tảng chương trình đào tạo về công nghệ vi mạch và bán dẫn của các cái trường đại học hàng đầu của Đức, đặc biệt là trên cái nền tảng của cái chương trình này của Đại học Stuttgart - 1 trong 9 đại học nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật hàng đầu của nước Đức. Chính vì thế chương trình đào tạo này được cập nhật trong xu thế mới và đáp ứng các điều kiện hiện nay.

Sinh viên trường ĐH Việt Đức được rèn luyện phát triển khả năng tự học

Sự khác biệt trong phương thức đào tạo của Trường ĐH Việt Đức là giúp cho sinh viên có thể tiếp tục phát triển năng lực trong tương lai thông qua hình thức tự học. Ngoài việc đào tạo cho sinh viên nền tảng kiến thức rộng bên cạnh những kiến thức sâu vào chuyên ngành cụ thể, thì chính cái nền tảng kiến thức rộng này nó có thể giúp cho các em thích ứng rất nhanh với sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ trong tương lai. Nếu sinh viên không có năng lực tự học thì sẽ bị tụt hậu so với sự thay đổi. Nên cách đào tạo, mô hình, chương trình đào tạo của hệ thống Đức nó làm cho người học dù học chương trình trong một lĩnh vực nào đó vẫn có thể tiếp tục phát triển năng lực của họ trong tương lai.

98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong đó 63% sinh viên tiếp tục học lên thạc sỹ, tiến sỹ

Theo số liệu thống kê và khảo sát của nhà trường trong 5 năm qua: 98% sinh viên trường ĐH Việt Đức tốt nghiệp ra trường đều có việc làm hoặc tiếp tục học lên bậc thạc sỹ, tiến sĩ.

Điểm đáng chú ý là trong số sinh viên tốt nghiệp này có khoảng 15% các em được tuyển dụng vào làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở nước ngoài. Con số này khẳng định sinh viên của trường có đủ năng lực và kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Học phí Việt - chất lượng Đức

Học phí của sinh viên học tại trường Đại học Việt Đức phụ thuộc vào ngành, lĩnh vực nhưng mức trung bình là khoảng là từ 45-50 triệu / một học kỳ.

"Nhìn vào mức học phí này so với mặt bằng học phí hiện nay ở những trường quốc tế ở Việt Nam có thể thấy đây là một cái mức học phí rất phù hợp với sinh viên kể cả những gia đình không phải là có thu nhập cao. Tương đương xét về chất lượng đào tạo thì chúng ta có thể thấy rằng cái chất lượng đào tạo đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật thì trường Đại học Việt Đức hiện nay là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về mặt chất lượng.

TS Hà Thúc Viên cho rằng: "Đây là mức học phí mà có thể con em ở nhiều mức thu nhập khác nhau đều có thể tham gia học tập tại trường. Và bên cạnh đó nhà trường có cái chính sách học bổng để cho những sinh viên ngay cả khi có điều kiện khó khăn vẫn theo học được nếu các em là thật sự xuất sắc và đạt tiêu chuẩn đầu vào của trường Đại học Việt Đức."

Tín chỉ của Đại học Việt Đức được các trường ĐH của Đức công nhận

Các chương trình đào tạo của trường ĐH Việt Đức được chuyển giao từ các trường Đại học của Đức và được kiểm định quốc tế nên bằng cấp,tín chỉ của trường Đại học Việt Đức được các trường ĐH của Đức công nhận vì chương trình đào tạo của Đại học Việt Đức nằm trong hệ thống Bologna.

Đại học Việt Đức là trường Đại học hợp tác theo hiệp định chính phủ Việt Nam - CHLB Đức.

Bên cạnh các chuyên gia tham gia vào quản trị, như lãnh đạo trường và các phòng ban, mỗi chương trình đào tạo trong giai đoạn đầu tiên có khoảng 80% giáo sư Đức tham gia giảng dạy.

Theo lộ trình từ 6-8 năm, một số chương trình có thể kéo dài đến 10 năm, việc giảng dạy sẽ từng bước được chuyển giao cho đội ngũ giảng viên Việt Nam của trường. Đội ngũ giảng viên này phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình tuyển chọn giáo sư của các trường đại học Đức. Đồng thời, trường vẫn duy trì khoảng 20-30% đội ngũ giáo sư đến từ Đức. Đây là một cam kết chặt chẽ giữa hai quốc gia nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và văn hóa hàn lâm tại Đại học Việt Đức.

Mỗi năm có 30 sinh viên ĐH Việt Đức được tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở các trường ĐH của Đức

Hàng năm có khoảng 30 sinh viên năm cuối của trường Đại học Việt Đức được nhận học bổng của Viện Trao đổi hàng lâm Đức để đi sang Đức học tập 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, dựa trên mạng lưới đại học đối tác của Viện hàn lâm Đức, nhà trường khuyến khích và hỗ trợ cho các em để tham gia chương trình trao đổi sinh viên thời gian từ 6 tháng đến 1 năm sau đó các em có thể sử dụng chứng chỉ các em đã đạt được ở các trường này mang trở lại trường, để tiếp tục hoàn thiện chương trình học.

Cũng theo TS Hà Thúc Viên, hiện nay thì phần lớn các chương trình đã chuyển giao từ các Đại học Đức cho trường đại học Việt Đức quyền sở hữu và trường đang triển khai chương trình song bằng.

Tham gia chương trình song bằng, sinh viên sẽ sang Đức học một thời gian mới được cấp bằng. Với chương trình này tỷ lệ các giáo sư Đức tham gia vào giảng dạy chương trình chiếm khoảng 30% thời lượng của một chương trình đào tạo.

Theo TS Hà Thúc Viên: ĐH Việt Đức có mục tiêu và sứ mệnh đào tạo xuất sắc nên cần tuyển thí sinh đầu vào chất lượng. Bên cạnh yêu cầu về năng lực học tập thì còn đòi hỏi năng lực ngoại ngữ. Chính vì thế trường tập trung thu hút đối tượng học sinh phổ thông có khả năng học ở trường đại học Việt Đức theo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của trường đại học Việt Đức.

Trung thành với chất lượng đào tạo "chuẩn Đức", đến nay là nhà trường đại học Việt Đức đã được rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đăng ký và lựa chọn trường đại học Việt Đức như là điểm đến cho quá trình đào tạo của mình. Bên cạnh đó chất lượng sinh viên đầu ra của đại học Việt Đức là ở một tầm rất cao và được các doanh nghiệp đánh giá rất cao với mức lương khởi điểm cao hơn 1.5 lần so với những sinh viên tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo khác khẳng định ưu thế và chất lượng đào tạo của trường.

Nghị quyết 24 về phát triển khu vực Đông Nam Bộ, Bộ Chính trị cũng đã ghi rõ trường đại học Việt Đức, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác, đó là những trường đại học trọng điểm trong khu vực để phát triển các trường có chất lượng đào tạo và trở thành những trường đại học xuất sắc trong khu vực Đông Nam Bộ, Châu Á. Trong mạng lưới, trường Đại học Việt Đức cũng nằm trong nhóm Đại học trọng điểm trong hợp tác quốc tế. Ngoài ra, nhà trường có sự hỗ trợ rất lớn từ các đại học đối tác.