Mới đây, GS. Andrew K Rose, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh NUS (NUS Business School), thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã có chuyến thăm và làm việc cùng một số trường đại học ở Việt Nam.

NUS là viện đại học lâu đời và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore. Năm 2024, NUS đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng các trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới và là đại học đứng đầu châu Á theo bảng xếp hạng đại học Bảng xếp hạng đại học QS.

Gặp gỡ báo chí, GS. Andrew K Rose nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp bản lĩnh, nhạy bén trong việc duy trì đà tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của ASEAN.

Ông cho biết, ở thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, các chương trình của NUS Business School sẵn sàng là nền tảng để góp phần thu hẹp khoảng cách nhân lực, và hỗ trợ các tổ chức Việt Nam hiện thực hóa tham vọng vươn ra khu vực và toàn cầu.

GS. Andrew K Rose cho rằng, từ nền tảng sản xuất và thương mại, Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo số và dịch vụ. Đà tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về năng lực lãnh đạo và quản trị, trong khi yêu cầu của thị trường và chất lượng nguồn nhân lực hiện nay vẫn còn là một khoảng cách.

Để duy trì đà phát triển này, ông nhấn mạnh sự cấp thiết của việc hình thành một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới - những người có khả năng nắm bắt xu hướng khu vực, tận dụng cơ hội xuyên biên giới và phối hợp hiệu quả giữa chính sách công và đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân.

Giáo sư Rose cũng cho biết, phần lớn các học viên Việt Nam theo học chương trình MBA và đào tạo lãnh đạo của NUS Business School là những nhà quản lý cấp trung và cấp cao, đang hướng tới các vai trò lớn hơn ở quy mô khu vực. Nhiều người tận dụng thế mạnh về chuyên môn lãnh đạo - quản trị cùng mạng lưới kết nối của Trường để phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực như tư vấn, công nghệ và tại các trụ sở khu vực của doanh nghiệp.

Trước câu hỏi của báo chí về việc tại sao ở thời điểm này, trường kinh doanh NUS quan tâm, đồng thời sẵn sàng có những chính sách học bổng hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam, GS Andrew K Rose cho biết “đa dạng” từ lâu đã thành tiêu chí hàng đầu của trường đại học quốc gia Singapore, trong đó có cả NUS.

“Chúng tôi cho rằng mình đã làm khá tốt sự đa dạng này, minh chứng bằng việc nhà trường đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng giáo dục của thế giới. Và để đẩy thứ hạng trong bảng xếp hạng này lên tiếp, buộc chúng tôi phải tiếp tục sự đa dạng này bằng việc có được sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên ASEAN thuộc khu vực đầu tiên chúng tôi nhắm đến cho sự đa dạng này. Và sự hiện diện của sinh viên các nước Đông Nam Á vẫn còn khá hạn chế ở NUS. Cũng một cách tự nhiên, chúng tôi đến Việt Nam và mong muốn đẩy mạnh số lượng sinh viên Việt Nam trong các chương trình đào tạo”, GS Andrew K Rose phân tích.

Thầy hiệu trưởng Trường kinh doanh NUS cũng đánh giá sinh viên Việt Nam đã và đang theo học tại NUS "luôn nổi bật với khả năng chăm chỉ, quyết tâm chinh phục kiến thức".

Chương trình Thạc sĩ Tài chính (MSc in Finance) trở thành lựa chọn được nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng trong việc nâng cao chuyên môn tài chính, nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực như thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng khu vực.

Ứng viên MBA Việt Nam đủ điều kiện có thể nhận các suất học bổng như Học bổng NUS MBA ASEAN, Học bổng NUS ADB–Japan cùng nhiều học bổng khác dựa trên thành tích học tập.

“Chúng tôi có chương trình khám phá NUS, sinh viên được đài thọ toàn bộ chi phí gồm học tập, ăn ở, thậm chí cả vé máy bay sang học tập 1 kì. Nhưng thời điểm sang là phải 1 năm trước khi các em tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, tương đương khoảng sinh viên năm thứ 3 nếu chương trình học là 4 năm. Theo con số tôi không nhớ chính xác nhưng khoảng 100 em sinh viên Đông Nam Á sang học ở diện này mỗi kì, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam", thầy Andrew K Rose nêu ví dụ về một trong rất nhiều loại hình học bổng trường kinh doanh NUS trao cho sinh viên bậc sau đại học. Ngoài ra còn có những học bổng toàn phần cho sinh viên ở bậc học này.

Ông cho biết điều trường kinh doanh NUS mong muốn không chỉ thu hút sinh viên mà còn đẩy mạnh việc hợp tác giáo dục. Trong nhiều năm, giảng viên nhà trường đã sang Việt Nam giảng dạy và ở chiều ngược lại, giảng viên Việt Nam sang Singapore học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Trường kinh doanh NUS đã từng hợp tác với các tổ chức tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thông qua các chương trình đào tạo dành cho cấp quản lý. Từ năm 2023, các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia những khóa học như Chương trình Điều hành Stanford-NUS, cùng các chương trình Phát triển Lãnh đạo và Thúc đẩy Đổi mới Chiến lược, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các chương trình phát triển lãnh đạo vừa gắn với bối cảnh khu vực, vừa mang tầm nhìn toàn cầu./.