Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu TP HCM, năm 2021 có khoảng 1.000 bệnh nhân dưới 18 tuổi mắc các bệnh lây qua đường tình dục, năm 2023 tăng lên 2.500 ca.
Theo số liệu của Bệnh viện Da liễu Trung ương, trung bình mỗi năm bệnh viện điều trị 4.000-5.000 ca bệnh tình dục. Trong đó, gần 30% bệnh nhân ở độ tuổi từ 15-24, tỷ lệ học sinh tuổi từ 12-18 chiếm 4,2%.
Theo BS Hà Ngọc Mạnh, tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, nơi bác sĩ đang làm việc cũng ghi nhận tình trạng bệnh nhân trẻ tuổi đến khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng.
“Chúng tôi nhận thấy, các bạn trẻ rất tò mò xem trên phim ảnh, trên mạng xã hội chuyện yêu đương rồi hoạt động tình dục như thế nào. Nhưng các bạn lại không được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng tránh thai hai phòng ngứa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bên cạnh đó, mặc dù chưa trưởng thành nhưng các bạn lại có tâm lý mình đã lớn và có thể tự quyết định mọi việc. Điều đó đó ảnh hưởng rất nhiều đến những quyết định sai lầm, những hành vi nguy cơ cao như quan hệ với nhiều bạn tình, không sử dụng các biện pháp bảo vệ như bao cao su khi quan hệ tình dục”, BS Hà Ngọc Mạnh cho biết.
Cùng với việc thiếu kiến thức về tình dục an toàn, không biết bảo vệ bản thân dẫn đến nguy cơ dễ mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, việc phát hiện sớm và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở vị thành niên cũng gặp nhiều trở ngại, thách thức.
“Thách thức đầu tiên tôi nghĩ là liên quan đến sự nhận thức của trẻ. Vì là độ tuổi này các bạn ấy thường nghĩ là mình trưởng thành rồi, không cần phải chia sẻ với ai nên khi mắc bệnh cũng không nói với người lớn. Độ tuổi này cũng không có điều kiện kinh tế nên nhiều khi các bạn không dám đi khám. Những yếu tố đó làm cho những bệnh lý vốn điều trị đơn giản và không tốn thời gian, kinh phí nếu được phát hiện và điều trị sớm lại trở thành bệnh mạn tính và việc điều trị có thể phức tạp, kéo dài. Về sau này, các bệnh lây qua đường tình dục có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của các bạn trẻ”, BS Hà Ngọc Mạnh cho biết thêm.
Để hạn chế nguy cơ này, BS Hà Ngọc Mạnh khuyên các bạn trẻ, nếu đã quan hệ tình dục với một người mà không biết rõ là người đó có bệnh hay không hoặc sau khi có quan hệ tình dục không an toàn mà cơ quan sinh dục có những biểu hiện bất thường thì nên nghĩ tới khả năng mắc bệnh. Các dấu hiệu thường gặp của bệnh lây truyền qua đường tình dục bào gồm:
- Có dịch bất thường chảy ra từ âm đạo hoặc đầu dương vật.
- Hậu môn hoặc cơ quan sinh dục bị ngứa, đau, đỏ, rát hoặc có các nốt, các vết loét bất thường. Các tổn thương này có thể đau hoặc không đau.
- Tiểu đau, buốt hoặc rát, hoặc tiểu nhiều hơn bình thường.
- Đau bất thường ở vùng bụng dưới mà không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.
- Trên da có nhiều mụn cóc, hoặc các mụn phỏng rộp đau, chảy nước, hoặc có lốm đốm đỏ, hay các u nhọt quanh miệng hoặc cơ quan sinh dục hoặc nổi hạch ở vùng bẹn…
- Đau nhiều khi giao hợp hoặc có ra máu sau quan hệ tình dục.
Khi đó các bạn trẻ nên chia sẻ với người lớn trong gia đình để được đưa đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa khám và làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh chính xác và điều trị đúng.
Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh cũng cho biết, xu hướng trẻ hóa độ tuổi quan hệ tình dục cũng như gia tăng số trẻ dưới 18 tuổi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục là hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình, nhà trường và xã hội. Do đó, ngay từ khi trẻ còn nhỏ, các bậc cha mẹ nên lưu ý dạy trẻ về giới tính, về cách bảo vệ bản thân và an toàn tình dục.
“Các bậc cha mẹ nên trang bị cho trẻ những kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ quan sinh dục, về giới tính, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn tình dục, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục. Quá trình này nên thực hiện từ khi trẻ còn nhỏ và việc cung cấp kiến thức, hướng dẫn nên theo từng độ tuổi của trẻ sao cho phù hợp. Người lớn cũng nên là chỗ dựa tin cậy để trẻ có thể tin tưởng chia sẻ những vấn đề về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để có thể bảo vệ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên”, BS Hà Ngọc Mạnh chia sẻ.
