Bệnh nhân chưa lập gia đình, trước đó có đi khám sức khỏe định kỳ và tình cờ phát hiện bất thường tại tử cung. Sau đó, chị đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, tử cung to hơn bình thường, khối u dưới thanh mạc thành sau phát triển từ tiểu khung lên ổ bụng, kích thước lên tới hơn 30cm.
Đặc biệt khối u đã gây chèn ép lên tử cung và buồng trứng, chèn ép các quai ruột, gây ảnh hưởng đến niệu quản phải, gây giãn ứ dịch.
Sau khi hội chẩn các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật mổ mở bóc tách khối u nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Ca phẫu thuật do BSCKII Đỗ Xuân Hai - Khoa Phụ ngoại A5 cùng ê-kíp gây mê hồi sức và phẫu thuật phụ khoa thực hiện. Khối u lớn đã được bóc tách thành công bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân.
Bác sĩ BSCKII Đỗ Xuân Hai cho biết, u xơ tử cung là một bệnh lý lành tính khá phổ biến ở phụ nữ, nhưng thường phát triển âm thầm trong thời gian dài và không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn, gây ra các vấn đề như rối loạn kinh nguyệt, đau tức vùng bụng dưới, chèn ép các cơ quan lân cận như bàng quang, ruột hoặc niệu quản, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
“Vì vậy, chị em phụ nữ không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Việc khám phụ khoa định kỳ mỗi 6–12 tháng, kết hợp siêu âm kiểm tra tử cung và phần phụ ngay cả khi chưa có triệu chứng là vô cùng cần thiết. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng hoặc kinh nguyệt không đều, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và xử lý kịp thời”, BSCKII Đỗ Xuân Hai khuyến cáo.
