7 HCV cũng là con số mà đội tuyển bắn súng Việt Nam đạt được ở SEA Games 31 trên sân nhà vào năm 2022. Góp công vào bảng vàng thành tích cách đây 3 năm có Phí Thanh Thảo - xạ thủ sinh năm 2004 đã dự kỳ SEA Games đầu tiên ở tuổi 18 và vô địch nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ, thành tích này gây ấn tượng mạnh bởi sau hơn 2 thập kỷ, từ thời của xạ thủ Đặng Thị Đông, bắn súng Việt Nam mới tái lập được.

“HCV SEA Games 31 tại Việt Nam là thành tích ấn tượng với em, cũng là động lực để cho em phát triển hơn nữa. Còn SEA Games 2025 tại Thái Lan thì em sẽ cố gắng giành được những thành tích cao nhất. Tập luyện thì em thường khắt khe với chính bản thân mình, phải tự tạo ra áp lực cho bản thân, HLV cũng giao giáo án áp lực dần lên, để khi vào thi đấu thì bản thân sẽ điều chỉnh được, không bị tâm lý” - xạ thủ 21 tuổi chia sẻ.

Thanh Thảo vừa được thăng quân hàm Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp vào cuối tháng 9, rồi giữa tháng 10 tạo dấu ấn mới tại Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á - SEASA 2025 được tổ chức ở Thái Lan. Dự chung kết 10m súng trường hơi nữ, Thanh Thảo đạt tổng 250,1 điểm, vừa giành ngôi vô địch vừa thiết lập kỷ lục mới của Đông Nam Á. Tại SEASA 2025, bắn súng Việt Nam cũng đã đứng nhất toàn đoàn - một cú hích tinh thần không hề nhỏ.

Thanh Thảo cùng Lê Thị Mộng Tuyền, Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy… thuộc nhóm hy vọng vàng ở SEA Games 33, còn liên tục tham gia và toả sáng tại các đấu trường khu vực và châu lục. Đáng chú ý, đầu năm 2025, nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy và hạng tư Olympic Trịnh Thu Vinh thi đấu xuất sắc để vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam - nữ tại Cúp bắn súng châu Á, tổ chức tại Khu liên hợp thể thao Huamark, thành phố Bangkok - địa điểm tổ chức môn bắn súng của SEA Games 33. Cúp bắn súng châu Á cũng chứng kiến Hà Minh Thành góp công ở 2 tấm HCV đồng đội nam, gồm 25m súng ngắn bắn nhanh và 25m súng ngắn tiêu chuẩn.

Với tinh thần lên cao, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ sang Thái Lan với đội hình 23 xạ thủ, 5 HLV và 1 chuyên gia nước ngoài. Ngay trước SEA Games 33, đội tuyển chia tổ đi tập huấn nước ngoài, tổ súng ngắn đi Hàn Quốc tập huấn từ 22/11, trong khi tổ súng trường, đĩa bay đi Thái Lan từ 30/11. Còn hơn một tháng qua, các xạ thủ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Hà Nội). Từng HLV được phân công theo sát từng nội dung. Riêng nhóm súng ngắn nữ được theo sát và kèm cặp kỹ lưỡng bởi chuyên gia người Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn.

"Giai đoạn điểm rơi phong độ tốt nhất của chúng tôi là từ 1 đến 2 tuần trước khi thi đấu. Chúng tôi sẽ phải duy trì phong độ, sự tập trung, thể trạng để bước vào giải với sự bình tĩnh, tự tin nhất. Mỗi quốc gia đều có 1 đến 2 VĐV thế mạnh ở nội dung mà chúng tôi thi đấu. Tôi gặp họ rất nhiều khi đi thi đấu nước ngoài. Thực sự họ thi đấu quốc tế nhiều hơn các VĐV Việt Nam, nên cũng không thể nói trước được điều gì" - Trịnh Thu Vinh chia sẻ. Tại SEA Games 33, xạ thủ thuộc top 4 Olympic sẽ hiện diện ở 5 nội dung: 10m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội, 25m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội, súng ngắn hỗn hợp nam-nữ. Tương tự, xạ thủ 29 tuổi Phạm Quang Huy cũng mạnh dạn nhắm tới mục tiêu đoạt 5 HCV, cả cá nhân và đồng đội.

HLV trưởng Nghiêm Việt Hùng cho biết khó khăn lớn nhất là ban tổ chức đại hội cắt giảm nhiều nội dung sở trường của ĐT Việt Nam. Chẳng hạn ĐT Việt Nam từng giành được HCV ở 2 nội dung mà SEA Games 33 đã cắt bớt là 50m súng ngắn và súng trường hơi di động nam.

Tháng 12 tại Thái Lan, bắn súng Việt Nam tranh tài ở 21 trên tổng số 22 nội dung. Kỳ đại hội gần nhất là SEA Games 31 tại Việt Nam, đội chủ nhà đứng thứ nhì với 7 HCV, còn đội Indonesia nhất toàn đoàn với 8 HCV. Môn bắn súng của SEA Games 33 sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa giữa các đội tuyển Việt Nam, chủ nhà Thái Lan và Indonesia./.