Gắn kết hoạt động báo chí với thực tiễn địa phương
Đoàn công tác gồm 65 đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc và Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam, do đồng chí Vũ Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc và đồng chí Lê Đình Lam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật dẫn đầu, đã có chuyến về nguồn tại tỉnh Lạng Sơn trong hai ngày 9 - 10/10/2026.
Trong chương trình, đoàn làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, thăm Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Chi cục Hải quan khu vực VI; đồng thời tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại địa bàn biên giới.
Tại buổi làm việc với đoàn, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời chú trọng khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc.
Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Thị Tuyết Mai nhấn mạnh, Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc thường xuyên tập trung phản ánh đời sống đồng bào các dân tộc tại các tỉnh biên giới, trong đó có Lạng Sơn, với nhiều nội dung từ thời sự, y tế, giáo dục, an sinh xã hội đến phát triển du lịch văn hóa bền vững trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng chí Lê Đình Lam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Đài Tiếng nói Việt Nam cũng trao đổi về việc quản lý, khai thác và vận hành Trạm phát sóng Mẫu Sơn. Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Lạng Sơn khi có những điều chỉnh quy hoạch tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn, bảo đảm điều kiện hoạt động của trạm và khả năng phủ sóng tại các tỉnh biên giới Đông Bắc.
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị cũng trao đổi về công tác phối hợp, kết nối hoạt động báo chí với thực tiễn địa phương, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp cận cơ sở, nắm bắt những vấn đề đặt ra trong đời sống và phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả.
Giữ vững làn sóng phát thanh nơi biên giới
Một trong những điểm đến của đoàn là Trạm phát sóng FM Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trạm do Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tư xây dựng, phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn khai thác, vận hành, có nhiệm vụ phát sóng các kênh VOV1, VOV2 và VOV4, góp phần bảo đảm thông tin phát thanh tại khu vực biên giới Đông Bắc.
Tại đây, các thành viên trong đoàn tìm hiểu công việc của đội ngũ kỹ thuật đang duy trì hoạt động phát sóng trong điều kiện địa hình núi cao, thời tiết khắc nghiệt. Mưa bão, sấm sét, băng giá đặt ra yêu cầu cao về an toàn thiết bị, con người và khả năng xử lý sự cố.
Kỹ thuật viên Lê Quang Huyên cho biết, nhân viên trạm duy trì trực theo ca, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, theo dõi tín hiệu và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Công việc đòi hỏi sự tập trung liên tục để bảo đảm hoạt động phát sóng ổn định.
Kết nạp đảng viên mới tại địa bàn biên giới
Trong khuôn khổ chuyến đi, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Khuất Lê Tú. Buổi lễ diễn ra trang trọng, gắn với hoạt động về nguồn tại khu vực biên giới.
Đoàn cũng đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tìm hiểu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và công tác đối ngoại biên phòng; Làm việc với Chi cục Hải quan khu vực VI, đoàn tìm hiểu hoạt động chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng giữa các đơn vị.
