Chiều 8/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng rõ nét. Trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai nhiều chủ trương, quyết sách lớn; các thế lực thù địch không ngừng gia tăng hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng, truyền thông. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội – lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Kịp thời, đúng định hướng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, công tác báo chí, xuất bản toàn quân được triển khai chủ động, nền nếp, thống nhất và hiệu quả. Các cơ quan báo chí Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổ chức tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và Quân đội, nổi bật là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Báo chí Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện trên các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và nền tảng số. Hàng trăm nghìn tin, bài, ảnh, video clip chất lượng cao đã được đăng tải, lan tỏa sâu rộng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đặc biệt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Hoạt động xuất bản trong toàn quân bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Hội thi thợ giỏi ngành in toàn quân được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà công tác báo chí, xuất bản toàn quân đạt được trong năm 2025; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khẳng định báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh: báo chí Quân đội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng trong Quân đội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Nhấn mạnh năm 2026 là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Thượng tướng Trương Thiên Tô chỉ rõ: công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội đứng trước yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện hơn.

Theo đó, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về công tác báo chí, xuất bản. Trước hết, phải chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm mọi hoạt động báo chí, xuất bản được duy trì nền nếp, đúng định hướng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ở tất cả các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định rõ chủ trương, biện pháp; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản sát thực tiễn, hiệu quả.

Một nội dung được Thượng tướng Trương Thiên Tô đặc biệt nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí. Các cơ quan báo chí cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng các ấn phẩm; tận dụng hiệu quả nền tảng số để mở rộng khả năng lan tỏa thông tin, đưa hình ảnh Quân đội, Bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn với Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động tuyên truyền đúng, trúng, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp cận thực tiễn hoạt động của các đơn vị Quân đội, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh, phẩm chất, truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; củng cố “thế trận lòng dân”, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 20 tập thể và 17 cá nhân; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng 20 tập thể và 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền báo chí, xuất bản về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và QĐND Việt Nam.

Trong đó, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) và phóng viên Thu Hòa của VOV2 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và QĐND năm 2025./.