Không phân biệt tại chức với chính quy: Vàng thau có lẫn lộn?
Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi, Bộ giáo dục và Đào tạo đề xuất, bằng Đại học tại chức sẽ có giá trị giống như bằng Đại học chính quy, có nghĩa, sau này, trên tấm bằng Đại học sẽ không ghi hình thức đào tạo chính quy hay vừa học vừa làm nữa. Đề xuất này đang gây tranh cãi trong dư luận xã hội, bởi nếu không phân biệt bằng "tại chức" với "chính quy" có dẫn tới hệ lụy vàng thau lẫn lộn? Chương trình Diễn đàn giáo dục với sự tham gia của PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ đề cập vấn đề này. (Diễn đàn giáo dục-Ngày 05/01/2018)
