[VOV2] - Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết trung thu năm 2023, các quầy bánh nướng, bánh dẻo dọc vỉa hè nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn “ế ẩm”, nhiều chủ hàng ngao ngán khi khách toàn mua online.
Minh Ngọc
Trên các tuyến phố: Tây Sơn, Chùa Bộc, Phạm Hùng... xuất hiện nhiều quầy bán bánh trung thu hiện đại, tràn ngập sắc màu.
Theo ghi nhận của PV VOV2, ngày 1/8 Âm lịch, tại gian hàng bánh trung thu trên các phố Chùa Bộc, Văn Cao, lác đác người mua bánh.
Giá bánh Trung thu năm nay tăng khoảng 3.000-5.000/chiếc so với năm ngoái. Khách chỉ ghé đông vào giờ cao điểm từ 19h-20h hoặc ngày cuối tuần, thời gian còn lại, quầy chỉ bán lai rai.
Năm nay, nhiều hộp bánh được thiết kế độc đáo và đẹp mắt, mang biểu trưng riêng như sen Hồ Tây, trống đồng,…
Thông thường, bánh trung thu có hạn sử dụng dưới 30 ngày nhưng năm nay một số thương hiệu sản xuất dòng bánh trung thu có thời hạn sử dụng lên tới 60 ngày. So với bánh truyền thống nhân mứt bí, hạt sen, lạp xưởng, mỡ, lá chanh…, dòng bánh hiện đại là các loại nhân nhuyễn như lá dứa, khoai môn, trà xanh… có vị ngọt thanh, mang đến lựa chọn mới cho người tiêu dùng.
Trong khi nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu hiện đại vắng vẻ, ít khách thì các tiệm bánh truyền thống nổi tiếng trên phố Thụy Khuê vẫn đông đúc người mua.
Nhiều quầy hàng trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa) bày biện lấn chiếm một phần vỉa hè cho người đi bộ.
Trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), nhiều quầy bánh Trung thu tận dụng khoảng trống ở phần vỉa hè đang phá dỡ nhà di dời để bán hàng.
Tết Trung thu đang tới gần, thị trường mua bán bánh trung thu liệu có nhộn nhịp hơn?