“Gừng càng già càng cay”, 3 cặp đôi fashionista lớn tuổi dưới đây đã chứng minh rằng tuổi tác tỉ lệ thuận với gu thẩm mỹ và phong cách thời trang của họ.

Đơn giản, sành điệu nhưng vẫn “chất chơi” và mang đậm dấu ấn cá nhân là những tính từ miêu tả chính xác nhất về phong cách thời trang của các cặp đôi “đầu bạc” mà ELLE muốn giới thiệu đến bạn. Họ không chỉ định nghĩa lại những quy định “ngầm” về tuổi tác của “sân chơi” thời trang thế giới mà còn là hình mẫu lý tưởng các cặp đôi trẻ tuổi hướng đến.

CẶP ĐÔI U70 MÊ MẶC ĐỒ ĐÔI BON VÀ PON

Hai biểu tượng thời trang cao niên Nhật Bản được biết đến vào cuối năm 2016 nhờ vào những bức ảnh mặc đồ đôi ton sur ton sành điệu và khác biệt. Đến nay, tài khoản Instagram Bonpon511 của ông Bon và bà Pon đã sở hữu hơn 800 ngàn người theo dõi từ khắp nơi trên thế giới.

Ở tuổi ngoài 60, cặp đôi vợ chồng Bon và Pon (tên thật là Tsuyoshi Seki và Tôi Seki) vẫn giữ được sự phong độ, duyên dáng và nhạy bén trong phong cách thời trang. Dẫu luôn nhận rằng mình chỉ là một cặp đôi lớn tuổi rất đỗi bình thường, song cả hai luôn khiến người theo dõi phải trầm trồ ngưỡng mộ trước những bức ảnh đồ đôi hết sức ăn ý và thời thượng đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Bon và bà Pon chia sẻ rằng, họ đã lấy nhau được 41 năm và cả hai đều có đam mê với thời trang và việc mặc đẹp. Đây cũng là động lực thôi thúc họ sáng tạo nên các bức ảnh thời trang được cộng đồng mạng yêu thích. Cả hai thường tự mình chụp ảnh và lên concept ý tưởng, bối cảnh sao cho phù hợp với trang phục nhất.

Nếu ông Bon sở hữu vẻ ngoài phong độ, dễ mến thì bà Pon lại gây ấn tượng với gương mặt phúc hậu và mái tóc “cúp bế” cá tính. Mỗi ngày, họ đều xuất hiện cạnh nhau trong những bộ đồ đôi có sự tương đồng và hài hoà trong thiết kế và màu sắc. Những trang phục đơn giản “vượt thời gian” như áo sơmi, áo khoác ngoài hay giày thể thao với hoạ tiết bắt mắt và màu sắc nổi bật luôn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của họ.

HIỆN TƯỢNG U90 KHUẤY ĐẢO LÀNG THỜI TRANG

Hội yêu thời trang chắc hẳn đã từng ít nhất một lần nghe đến tên của cặp đôi grandfluencers (tạm dịch: hiện tượng mạng cao tuổi) René Glémarec (87 tuổi) và Marie-Louise (86 tuổi) với phong cách thời trang ấn tượng và phá cách. Ông bà hiện là đại sứ thương hiệu của nhà mốt EGONlab do cháu trai ông Florentine Glémarec và bạn Kevin Nompeix đồng sáng lập.

Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản ngăn ông René và bà Marie-Louise diện lên mình những bộ cánh ấn tượng của cháu mình. Họ cùng nhau xuất hiện trong những bộ suits hoạ tiết Tartan (sọc caro đặc trưng của Scotland) được cắt may tinh tế, bốt da high-knee đan dây thời thượng hay áo khoác da biker “hầm hố” đầy tự tin và thoải mái.

NTK Florentine Glémarec chia sẻ rằng ông bà anh luôn sẵn sàng thử nghiệm và động viên chúng tôi tạo nên những sáng tạo phá cách và độc đáo. “Chúng tôi nảy ra ý tưởng cho ông bà mặc thử các thiết kế mới của mình trong một buổi mời họ đến chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới của EGONlab. Đó là một khoảnh khắc kì diệu khi chứng kiến họ đứng giữa studio của mình và chỉnh trang quần áo cho nhau. Đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ đối với họ”.

VỢ CHỒNG FASHIONISTA U80 NỔI TIẾNG NGƯỜI ĐỨC

Britt Kanja và Günther Krabbenhöft là hai cái tên rất đỗi thân thuộc với cộng đồng mộ điệu ở Đức bởi họ là một trong những cặp đôi thời trang nổi tiếng ở đất nước này. Cả hai hiện tại đều là những grandfluencers tiếng tăm với lượng người theo dõi đông đảo. Phong cách thời trang mang đậm dấu ấn riêng của Britt và Günther được ví như “những chai rượu vang càng ủ lâu thì mùi vị càng hảo hạng” bởi sự nổi bật nhưng vẫn vô cùng tinh tế và sang trọng.

Không chạy theo những xu hướng nhất thời, cặp đôi vẫn khiến đối phương không thể rời mắt bằng những bộ cánh hoài cổ như bước ra từ những bộ phim quý tộc Châu Âu. Cặp đôi cũng luôn chú ý lựa chọn màu sắc trang phục đồng bộ và hài hoà trong mỗi lần xuất hiện trên đường phố hay trong những bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân của cả hai.

Ông Günther luôn lịch lãm trong những bộ suit may đo hoàn hảo cùng phụ kiện nón phớt và nơ cài đặc trưng. Cụ ông U80 cũng không ngại làm mới mình với những lựa chọn sắc màu và chất liệu trẻ trung. Trong khi đó, bà Britt lại luôn nổi bật với những thiết kế mang đậm chất truyền thống phương Đông như cổ áo Mandarin, nút cài vải kiểu Trung Quốc và cả tà áo dài thanh lịch Việt Nam. Các bản phối của bà thường có màu sắc nổi bật và chất liệu sang trọng như lụa hoặc satin bóng. Không ít các trang phục của cả hai là do chính tay bà Britt thiết kế. Ngoài ra, quý bà người Đức cũng không quên sử dụng các phụ kiện như kính mát to bản, mũ có kiểu dáng độc đáo và trang sức statement để hoàn thiện các bản phối của mình.

(Theo elle.vn)