Ngày 9/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), trước khi trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.
Theo Bộ Tài chính, việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công không chỉ là sắp xếp kỹ thuật lập pháp mà nhằm xử lý những bất cập đã bộc lộ trong thực tiễn. Hiện nay, một khoản vốn đầu tư công vừa chịu sự điều chỉnh của quy trình quản lý ngân sách nhà nước, vừa chịu quy trình đầu tư công, dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thời hạn và trách nhiệm trong các khâu lập kế hoạch, phân bổ, thanh toán, quyết toán và giám sát vốn. Trong khi tổ chức bộ máy quản lý tài chính đã được hợp nhất, khung pháp luật vẫn tồn tại dưới hai đạo luật riêng, gây phân mảnh trong quản lý chi đầu tư và chi thường xuyên.
Để hoàn thiện dự thảo luật, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương góp ý 5 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: hợp nhất kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công trung hạn; thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương; nội dung phân cấp giao Chính phủ quy định chi tiết; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chi đầu tư và chi thường xuyên; cùng các cơ chế tăng tính chủ động trong điều hành ngân sách như sử dụng nguồn tăng thu, dự phòng ngân sách và quỹ dự trữ tài chính để xử lý nhiệm vụ cấp bách.
Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2026. Dự kiến, dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 và 11 năm nay./.
