Bước vào trận đại chiến, HLV Thomas Tuchel quyết định sử dụng cặp trung vệ John Stones và Marc Guehi ở trung tâm hàng thủ với nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: phong tỏa "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội thi đấu giằng co trước khi tuyển Anh vươn lên chiếm quyền kiểm soát, đẩy Na Uy lùi sâu về phần sân nhà. Dù nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn thời gian đầu trận, tuyển Anh lại bất ngờ để thủng lưới trước. Phút 36, từ đường kiến tạo của Odegaard, tài năng trẻ Schjelderup tung cú đá chéo góc uy lực đập mép trong cột dọc, mở tỷ số cho đại diện Bắc Âu.
Tuy nhiên, bản lĩnh của ứng cử viên vô địch nhanh chóng được khẳng định. Đúng vào phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Bellingham nhận đường chuyền từ Gordon, dũng mãnh đột phá vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc san bằng tỷ số 1-1.
Bước sang hiệp hai, Na Uy thi đấu đầy quyết tâm và tạo ra không ít sóng gió. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía tuyển Anh khi Na Uy bị từ chối một bàn thắng do lỗi đẩy người của Erling Haaland, sau đó tiếp tục bị xà ngang khước từ nỗ lực đánh đầu của Ajer ở phút 76.
Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Bước ngoặt quyết định đến ngay phút 93. Từ cú sút xa uy lực của cầu thủ vào sân thay người Rogers, thủ môn Nyland cản phá không dính bóng. Rất nhanh nhạy, Bellingham ập vào đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1.
Bảo vệ thành công cách biệt trong thời gian còn lại, tuyển Anh chính thức giành vé đi tiếp. Đối thủ của thầy trò HLV Thomas Tuchel ở vòng bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.
