Nghe bài viết tại đây:
Về mặt tích cực, trong những năm gần đây, nhờ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, nhận thức của người dân về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng hải, khai thác thủy sản bền vững… đã được nâng lên.
Nhiều ngư dân ý thức rõ hơn về việc đánh bắt đúng ngư trường, tuân thủ quy định về vùng biển, ngư cụ, mùa vụ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cộng đồng doanh nghiệp khai thác, vận tải, du lịch biển cũng từng bước áp dụng các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và chủ quyền.
Ông Nguyễn Văn Thơ, ngư dân xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, chia sẻ việc tuyên truyền này có lợi cho ngư dân. "Mình biết được những cái sai phạm trong hoạt động đánh bắt. Mình là ngư dân cũng cam kết chấp hành tốt", ông Thơ nói.
Việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục đã tác động sâu sắc đến ý thức bà con. Giờ đây, “vi phạm vùng biển nước ngoài” là cụm từ nặng nề, là trách nhiệm lớn mà ngư dân Cần Thơ như ông Nguyễn Văn Thơ luôn tự nhắc mình để vươn khơi an toàn. Mỗi chuyến ra khơi của họ không chỉ là mưu sinh mà còn góp phần khẳng định thương hiệu hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Còn tại An Giang, xác định tuyên truyền pháp luật biển chính là nền tảng cho phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia, nên tháng 11 - tháng cao điểm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của khai thác IUU và lợi ích khi tuân thủ quy định.
Ngày 19/11, tại đồn Biên phòng Lình Huỳnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với UBND xã Hòn Đất, tỉnh An Giang tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống IUU và một số văn bản luật có liên quan cho hơn 120 chủ tàu, tài công, ngư dân.
Trước đó, từ ngày 15-17/11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cũng phối hợp với UBND xã Kiên Lương tổ chức tuyên truyền cho gần 200 người dân là các chủ tàu, tài công, ngư dân…
Qua những buổi tuyên truyền đó, đã giúp chủ tàu, tài công, ngư dân hiểu rõ về tác hại của khai thác IUU và lợi ích khi tuân thủ quy định.
"Chúng đã nhận thức và hiểu rõ hơn về pháp luật, ngành hàng hải, những chính sách nhà nước đưa ra. Chúng tôi cam kết, hứa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, làm đúng theo luật định; chúng tôi đi ra biển thì cũng tuyên truyền cho các anh em đi đánh bắt ngoài biển về quy định đánh bắt thuỷ hải sản, những cái gì sai và những cái gì đúng với pháp luật", ông Trần Trí Đệ là một chủ tàu tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang chia sẻ.
Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật biển vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức. Một số ngư dân còn tình trạng khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, sử dụng chất nổ, xung điện, hoặc ngư cụ hủy diệt nguồn lợi. Hoạt động xả thải, chôn lấp rác thải biển chưa được kiểm soát nghiêm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ngoài ra, ý thức pháp luật của một số doanh nghiệp ven biển còn hạn chế, dẫn đến vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, lấn chiếm đất bãi triều hoặc xây dựng trái phép. Theo PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), công việc quản lý phát triển kinh tế cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo dựa trên nền tảng luật pháp. Vì vậy, mỗi ngư dân, doanh nghiệp đều là một phần của các điều luật và có trách nhiệm biến những cam kết thành hành động thực tế.
"Trong cộng đồng các quốc gia có biển thì Việt Nam là một trong những thành viên trong cộng đồng đó và chúng ta quan hệ với những nước có biển cũng như những nước không có biển. Trên cơ sở của luật pháp quốc tế cũng như là Luật biển của Việt Nam thì như vậy rất là rõ ràng và có một cái công cụ pháp lý rất cao để chúng ta tiến hành các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng, phát triển kinh tế trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mình", ông Thắng phân tích.
Trên biển hay trên cạn, mỗi con tàu mang lá cờ Việt Nam đều tuân thủ luật pháp Việt Nam, đồng thời trong mỗi ngành nghề kinh tế biển như khai thác thủy sản, du lịch, sản xuất ngành hàng hải sản, đều có trách nhiệm như không đánh bắt tận diệt, bảo vệ môi trường và sự đa dạng loài, chính là nâng cao vị thế quốc gia.
Vì vậy, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật biển, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng ven biển, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển đảo. Khi pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh, biển Việt Nam mới thật sự trở thành không gian phát triển bền vững và an toàn./.
