Trong những ngày vừa qua, cùng với những thông tin, hình ảnh cập nhật chính xác, liên tục về tình hình mưa lũ thì trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin thất thiệt về thiên tai ở khu vực miền Trung. Không những thế, một số kẻ còn lợi dụng hình ảnh của những người đang làm công tác từ thiện nhằm mục đích trục lợi, điển hình như việc mạo danh ca sỹ Thủy Tiên kêu gọi từ thiện, khiến nhiều người hoang mang.

Vậy những đối tượng tung tin thất thiệt về mưa lũ, lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng kêu gọi quyên góp cho đồng bào vùng lũ để trục lợi sẽ bị xử phạt như thế nào? Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng đội sẽ phân tích về những hành vi này cũng như các quy định liên quan.