Để phục vụ công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu được lấy từ các bệnh nhân mắc Covid-19 do các địa phương gửi về.

Kết quả giải trình tự gene một số mẫu vừa được Bộ Y tế công bố như sau:

-Có 7 mẫu được lấy từ các bệnh nhân liên quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, gồm Vĩnh Phúc (02), Bắc Ninh (02), Lạng Sơn (02) và Nam Định (01), đều thuộc biến chủng B1.617.2 lần đầu tìm thấy ở Ấn Độ.

-Có 1 mẫu liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh từ Lào tại Hải Dương thuộc biến chủng Anh B.1.1.7.

Kết quả giải trình tự gene của ngày hôm nay cùng với các kết quả đã được Bộ Y tế công bố từ nhiều ngày trước đó cho thấy, biến chủng Ấn Độ đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành và đây là biến chủng có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí.