Trao đổi với phóng viên VOV2, PGS.TS Nguyễn Tiến Thịnh - Nguyên Viện trưởng Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa, Bệnh viện TW Quân đội 108 cho biết: Viêm dạ dày là tình trạng viêm của niêm mạc dạ dày. Nhưng phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng, một số bệnh nhân chỉ cảm giác đau bụng vùng thượng vị hay chậm tiêu nên nhiều người thường nhầm với bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Do đó, bệnh được chẩn đoán viêm dạ dày qua nội soi và mô bệnh học.

Khi tình trạng viêm dạ dày mạn tính tiến triển nặng hơn, chuyển biến thành bệnh viêm teo niêm mạc dạ dày. Lúc này, bản chất tổn thương đã thay đổi hoàn toàn. Ở giai đoạn teo, niêm mạc dạ dày bị phá hủy cấu trúc, mất các tuyến tiết dịch, làm suy giảm chức năng axit và enzym. Đây được xem là tổn thương tiền ung thư.

“Triệu chứng của bệnh viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính chủ yếu là đầy bụng, chậm tiêu và ăn nhanh no. Một số bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, thiếu máu và sút cân. Vì vậy, nếu có những triệu chứng này thì bệnh nhân nên đi khám bệnh. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân lại không có triệu chứng lâm sàng. Hơn nữa, triệu chứng không phản ánh mức độ nặng của bệnh viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính. Hiện, nội soi dạ dày là phương pháp tốt nhất để chẩn đoán và sàng lọc ung thư dạ dày đồng thời cùng với cả viêm teo để chúng ta có thể phân tầng nguy cơ, xác định xem bệnh nhân có cần phải theo dõi và nội soi tiếp không. Và qua nội soi thì chúng ta có thể lấy mẫu sinh thiết để chẩn đoán chính xác bệnh. Việc nội soi định kỳ sẽ giúp bác sĩ phân tầng nguy cơ và xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp cho từng bệnh nhân” – PGS.TS Nguyễn Tiến Thịnh khẳng định.

Về nguyên nhân, vi khuẩn HP được xác định là tác nhân hàng đầu gây viêm dạ dày mạn tính, trong đó có viêm teo niêm mạc dạ dày. Chính vì vậy việc điều trị triệt để vi khuẩn HP đã trở thành một chiến lược ưu tiên để dự phòng ung thư dạ dày.

Ngoài ra, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh bao gồm: người mắc bệnh tự miễn như đái tháo đường tuýp 1, viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc viêm gan tự miễn, người có tiền sử gia đình bị ung thư dạ dày; người có chế độ ăn uống và lối sống chưa khoa học như là uống rượu kéo dài, hút thuốc, ăn uống thực phẩm không cân đối, ăn quá mặn…

Với sự phát triển của y học hiện đại, việc điều trị và kiểm soát viêm teo niêm mạc dạ dày hiện nay đã đạt nhiều tiến bộ. Nguyên tắc điều trị tập trung vào ba mục tiêu chính: loại bỏ nguyên nhân (đặc biệt là diệt trừ vi khuẩn HP), kiểm soát các bệnh tự miễn hiệu quả và lối sống, vệ sinh ăn uống khoa học, theo dõi sức khỏe định kỳ để tránh tái nhiễm vi khuẩn HP.

“Hiện nay, chúng ta đã có các phác đồ điều trị HP hiệu quả, cùng với hệ thống nội soi hiện đại giúp phát hiện sớm ung thư dạ dày. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị khỏi có thể lên tới trên 90%,” – PGS.TS Nguyễn Tiến Thịnh cho biết.

PGS.TS Nguyễn Tiến Thịnh khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa kéo dài. Việc thăm khám sớm, thay đổi lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ là chìa khóa quan trọng để phòng ngừa và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Viêm teo niêm mạc dạ dày không phải là bản án ung thư, nhưng nếu bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo, hậu quả có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để bảo vệ dạ dày và nâng cao chất lượng cuộc sống.