Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt, nơi hàng năm tiếp nhận và điều trị hàng nghìn trường hợp chấn thương nặng do tai nạn giao thông và bị các bệnh lý nặng, phức tạp khác. Đây là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước - nơi đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao trong các chuyên ngành như: ghép tạng, điều trị chấn thương tạng đặc không mổ gồm điều trị bảo tồn vỡ gan, vỡ thận, vỡ lách, gây mê mổ não thức tỉnh..và nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến trong các chuyên khoa xét nghiệm huyết học, sinh hóa, giải phẫu bệnh.v.v..

Hiện nay Trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã trở thành đơn vị hàng đầu của cả nước, là cơ sở đầu tiên ở nước ta thực hiện thành công 2 ca ghép phổi từ người cho chết não và cán mốc 1.000 ca ghép thận...

Tập thể Bệnh viện sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển kỹ thuật, đổi mới phong cách phục vụ chuyên nghiệp để chăm sóc điều trị bệnh nhân tốt hơn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người bệnh” - GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thúc đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: tư vấn, hội chẩn, phẫu thuật từ xa, nâng cao năng lực cấp cứu chấn thương, phấn đấu nâng tầm thành bệnh viện Ngoại khoa Hàng đầu Châu Á.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện và trao Huân chương lao động cho các cá nhân, tập thể Bệnh viện.