Đứng dưới Marocco tới hơn 20 bậc trên BXH FIFA nhưng Canada lựa chọn cách nhập cuộc đầy khí thế, kiểm soát bóng nhiều hơn, tích cực dâng cao và dứt điểm. Trong khi đó đội bóng châu Phi chấp nhận lùi sâu để bảo vệ khung thành và cũng có vài pha phản công nguy hiểm. Cả hai thủ môn, Yassine Bounou của Marocco và Maxime Crepeau bên phía Canada đều thể hiện được sự chắc chắn, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào.

Dẫu vậy, hiệp 2 chứng kiến Crepeau để thủng lưới tới 3 lần. Mở màn là tình huống cố định ở phút 50, Azzedine Ounahi có pha dứt điểm một chạm rất hay sau tình huống đá phạt bên cánh phải của Hakimi. Lợi thế dẫn trước giúp Marocco càng chủ động hơn trong khâu phòng ngự để đẩy Canada vào thế bế tắc, đồng thời có nhiều pha phản công nguy hiểm do Canada nôn nóng dâng cao đội hình.

Phút 82, từ một pha chuyển đổi trạng thái nhanh của Marocco, Brahim Diaz ngoặt bóng rất hay rồi trả về cho Ounahi đá nối đầy uy lực, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 2-0.

Cũng từ pha phản công đầy tốc độ ở phút 90+8, vẫn là Brahim Diaz kiến tạo và người ghi bàn ấn định tỷ số là Rahimi.

Thắng ấn tượng 3-0, Marocco trở thành đội tuyển đầu tiên tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.