Với lực lượng vượt trội, Pháp nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Thụy Điển nỗ lực phòng ngự, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công dựa vào tốc độ của Anthony Elanga cùng khả năng dứt điểm của Alexander Isak và Viktor Gyokeres.
Sau khi có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, Pháp mở tỷ số ở phút 45. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc, Mbappe xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm chính xác, giúp đội bóng áo lam bước vào giờ nghỉ với lợi thế một bàn.
Sang hiệp hai, Pháp tiếp tục duy trì sức ép. Phút 53, Michael Olise thực hiện đường chuyền thuận lợi để Bradley Barcola thoát xuống, dứt điểm nhân đôi cách biệt.
Đến phút 74, Olise một lần nữa đặt Mbappe vào vị trí thuận lợi. Đội trưởng tuyển Pháp đưa bóng vào góc xa, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.
Hai bàn thắng vào lưới Thụy Điển giúp Mbappe nâng tổng thành tích tại các kỳ World Cup lên 18 bàn, cân bằng kỷ lục ghi bàn của Lionel Messi. Trước trận đấu này, tiền đạo người Pháp có 16 bàn và chỉ còn kém cột mốc của Messi hai bàn.
Mbappe còn thiết lập một kỷ lục khác khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử các vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Tiền đạo 27 tuổi đã có 10 bàn qua chín trận đấu loại trực tiếp, vượt qua thành tích tám bàn của Ronaldo Nazario và Leônidas da Silva.
Riêng tại World Cup 2026, Mbappe đã có sáu bàn và tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Phong độ của đội trưởng tuyển Pháp đang là điểm tựa quan trọng cho tham vọng lần thứ ba giành chức vô địch thế giới của đội bóng áo lam.
Thắng trận thứ tư liên tiếp và nâng tổng số bàn thắng từ đầu giải lên 13, Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tại vòng 1/8, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ gặp Paraguay, đội đã loại Đức sau loạt sút luân lưu.
