Một khảo sát các trường hợp ngừng tuần hoàn tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà nội cho thấy, tỷ lệ người bệnh được người dân sơ cứu ép tim trước khi xe cấp cứu đến chỉ đạt 16,4%.

Trong khi đó, theo theo BS CK1 Đặng Thị Phương Nga ở Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, khi 1 người đột ngột ngã xuống chỉ sau 4 phút tim sẽ ngừng đập, não bộ sẽ bắt đầu tổn thương vĩnh viễn, mỗi giây trôi qua là 1 cơ hội sống mất đi. Tại thời điểm đó dù ngay lập tức bạn gọi tới Trung tâm cấp cứu 115 thì cũng cần 1 khoảng thời gian để xe di chuyển, trong khi mỗi phút, mỗi giây đều quyết định sự sống còn của người bệnh.

Trong tình huống đó bạn cần bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Để kiểm tra nhịp thở của nạn nhân, BS CK1 Đặng Thị Phương Nga hướng dẫn:

Nhiều người thường ngần ngại vì sợ mình không có chuyên môn sẽ làm đau bệnh nhân, nhưng BS Nga khuyến cáo, khi tim một người đã ngừng đập thì việc ép tim ngay lập tức – dù chưa đúng kỹ thuật 100% vẫn tốt hơn là bạn không làm gì:

BS Đặng Thị Phương Nga lưu ý ép tim liên tục quan trọng hơn hà hơi thổi ngạt và tuyệt đối không vội vàng bế ngay nạn nhân lên xe tắc xi hay xe máy để đưa đến bệnh viện mà chưa sơ cứu tại chỗ, như vậy sẽ làm mất thời gian vàng để hồi phục tim và cung cấp oxy cho não.

Hãy luôn nhớ rằng, trong tình huống nguy cấp đôi bàn tay của bạn có đủ sức mạnh để giúp người bệnh có cơ hội trở về với gia đình và cộng đồng.