Xuân Son khẳng định đã hoàn toàn bình phục chấn thương, đạt 100% thể lực và không quan tâm đến những ý kiến trên một số tờ báo cho rằng anh chậm chạp hơn do tăng cân. “Thời điểm hiện tại tôi đã đạt 100% thể lực. Truyền thông có quyền nói những gì họ nghĩ, cơ bắp thì khác với mỡ, tôi không nghe quá nhiều những gì người ta nói. Tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Khi tôi không ghi bàn, mọi thứ đều sai nên tôi không nghe quá nhiều. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Malaysia, không để ý đến những chuyện bên ngoài” - Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 nêu rõ.

Ở trận thắng 3-0 trước đội tuyển Bangladesh, Xuân Son có 45 phút thi đấu cùng đối tác quen thuộc Hoàng Hên, dù chưa đạt được sự bùng nổ như kỳ vọng của người hâm mộ. “Với Hoàng Hên, chúng tôi đã chơi cùng nhau một thời gian dài nên chỉ cần thời gian để tập luyện, kết nối với những cầu thủ khác, chỉ cần một chút thời gian thôi. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu này vì đối với tôi nó cũng rất đặc biệt, tôi nghĩ với mọi người cũng vậy” - chân sút mang áo số 12 bày tỏ.

Gần một năm qua, Xuân Son thường xuyên bày tỏ mong muốn cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Malaysia khi hai đội tái đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Khát khao đó không hề thay đổi dù mới đây thầy trò HLV Cklamovski đã bị huỷ bỏ trận thắng 4-0 ở lượt đi, đồng thời bị xử thua 0-3. Đặc biệt, Xuân Son càng háo hức đợi chờ trận cầu vào tối 31/03 bởi sẽ được thi đấu trên sân Thiên Trường, “mái nhà” mà anh cảm giác bóng rất tốt sau nhiều năm thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định.

“Thiên Trường là một SVĐ đặc biệt đối với tôi. Đó là ngôi nhà của tôi khi thi đấu cho Thép Xanh Nam Định. Đối với tôi đó là một trận đấu đặc biệt. Tôi đã mơ được chơi trận đấu này từ rất lâu rồi, được đá ở Thiên Trường thì càng đặc biệt hơn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tôi cũng hy vọng mình có thể ghi bàn. Đó sẽ là món quà tặng cho người hâm mộ, cũng như cho chính tôi. Đó là một ngày trước sinh nhật của tôi, có thể nói là rất đặc biệt” – Xuân Son chia sẻ.

Ở buổi tập chiều 28/03, Khuất Văn Khang không ra sân mà ở lại khách sạn để tập hồi phục. Tiền vệ này bị chấn thương ở buổi tập trước và phải băng cổ chân. Trong khi đó, các tuyển thủ còn lại đều đạt thể trạng tốt, Phạm Xuân Mạnh cũng đã xử lý vết đau ở ngón chân để tập luyện bình thường./.